Ian Poulter muốn nhanh chóng được vào tuyển dự Ryder Cup

10:14 Thứ hai 06/01/2014

Golfer người Anh có 2 mục tiêu lớn trong năm 2014, trước hết anh muốn chắc chắn có được vị trí trong đội hình tuyển Châu Âu thi đấu tại Ryder Cup vào cuối tháng 9 tới ở Scotland, sau đó sẽ dồn mọi tập trung vào việc chinh phục một giải Major đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Ian Poulter và chiếc cup Ryder Cup anh đạt được năm 2012. Ảnh: EuropeanTour

Ian Poulter là người hùng của tuyển Châu Âu trên sân Medinah năm 2012 khi anh thi đấu xuất sắc và toàn thắng tất cả các trận giúp Châu Âu vượt qua tuyển Mỹ ở ngày thi đấu cuối cùng của Ryder Cup. Hôm qua trong buổi phỏng vấn với tờ Mirror ở Anh, Poulter cho biết mình cần phải chắc chắn có mặt trong tuyển trước tháng Tư để bắt đầu các chiến dịch chinh phục Majors, đầu tiên là giải Masters.

“Một khi đã từng tham dự Ryder Cup trong tuyển chắc chắn bạn không bao giờ muốn bỏ lở nó một lần nào khác.” Golfer hạng 13 thế giới chia sẻ. “Không khí golf tại Scotland rất tuyệt vời, đặc biệt là trên sân Gleneagles, hơn ai hết tôi không muốn mình vắng mặt tại đó vào tháng 9. Để làm được điều này tôi cần phải thi đấu thật tốt trong thời gian sắp tới và đủ chuẩn tự động vào tuyển trước tháng 4. Vì bản thân tôi còn một mục tiêu khác là các chiếc cup Majors, thứ tôi còn thiếu. Tôi muốn mình được thanh thản và tập trung vào các giải Majors thay vì phải bận tâm kiếm điểm Ryder Cup ở các giải đấu khác.”

Ian Poulter sẽ bước sang tuổi 38 vào thứ 6 tuần tới, anh cũng hiện đang có điểm cao nhất trên hệ thống tính điểm Ryder Cup Points của European Tour. Bên cạnh đó, anh cũng đang đứng hạng 4 tại hệ thống tính điểm World Points, nên mục tiêu đầu sẽ không quá khó với Poulter.

Để được có mặt tại đội hình tuyển Châu Âu nhóm 9 golfers đầu tiên tự động đạt chuẩn sẽ dựa vô 2 hệ thống tính điểm. Thứ nhất là Ryder Cup Points, điểm này tương đương với điểm Race to Dubai tính từ ngày 31.8.2013 đến 31.8.2014. 4 golfers cao điểm nhất của Ryder Cup Points sẽ được tự động vào tuyển.

Được vào đội tuyển và thi đâu giành Ryder Cup là niềm vinh dự của các golfers Châu Âu và Mỹ. Ảnh: RyderCup

Nếu như cả hai tiêu chí trên Poulter đều không đạt thì anh vẫn còn một hy vọng khác là nằm trong nhóm 3 golfers được đội trưởng của tuyển Châu Âu Paul McGinley. Paul từng cho biết rất thích phong cách thi đấu của Poulter và cho rằng thiếu anh thì không khí tuyển Châu Âu không được trọn vẹn. Như để được vào nhóm này, thường chỉ ưu tiên các golfers trẻ, Poulter phải đợi đến tháng 8, tức anh sẽ mất tập trung vào các giải Majors.

Nếu như cả hai tiêu chí trên Poulter đều không đạt thì anh vẫn còn một hy vọng khác là nằm trong nhóm 3 golfers được đội trưởng của tuyển Châu Âu Paul McGinley. Paul từng cho biết rất thích phong cách thi đấu của Poulter và cho rằng thiếu anh thì không khí tuyển Châu Âu không được trọn vẹn. Như để được vào nhóm này, thường chỉ ưu tiên các golfers trẻ, Poulter phải đợi đến tháng 8, tức anh sẽ mất tập trung vào các giải Majors.

Top-10 trên hai bảng xếp hạng Ryder Cup Points và World Points của European Tour.

Ian Poulter có mùa giải 2013 thi đấu tương đối thành công. Điểm mạnh nhất của anh là tinh thần thi đấu máu lửa và chiến đấu đến tạn phút cuối. Chính vì vậy anh có rất nhiều fan hâm mộ. Đã sang đến tuổi 38 và gần đi đến bờ dốc bên kia của sự nghiệp, Poulter không còn nhiều cơ hội để đạt được ít nhất một chiếc Cup Majors. Thành tích tốt nhất của anh tại 4 giải lớn nhất làng golf hàng năm là hạng 2 tại U.S. Open năm 2008 và hajgn 3 tại PGA Tour năm 2012.

Năm nay, tuyển Châu Âu sẽ bảo vệ chức vô địch Ryder Cup tại sân Gleneagles ở Scotland từ ngày 26-28.9.2014. Châu Âu thường chơi tốt tại Ryder Cup nhưng các thành phần tuyển của họ phần lớn góp mặt trong tuyển Quốc Tế thì lại luôn lép vế với tuyển Mỹ tại Presidents Cup. Tuyển Mỹ hiện tại đang đặt quyết tâm rất cao để giành lại chức vô địch danh giá này.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục