Eriksen và 4 cầu thủ M.U không thuyết phục được Ten Hag

13:57 Thứ tư 14/12/2022 | 1

TinTheThao.com.vnKhông phải bất kỳ cầu thủ nào góp mặt tại kỳ World Cup 2022 cũng khiến chiến lược gia người Hà Lan hài lòng.

 

Có tổng cộng 13 cầu thủ đang khoác áo Manchester United tham dự kỳ World Cup lần này, nhưng chỉ có 7 cái tên được HLV Erik Ten Hag khen ngợi trong cuộc trao đổi mới đây, bao gồm Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro, Raphael Varane, Harry Maguire, Marcus Rashford và Luke Shaw.

Ngoại trừ 7 cầu thủ kể trên, Ten Hag còn được cho là ấn tượng với màn thể hiện của Lisandro Martinez. Vậy, đâu là những cái tên đã không thể thuyết phục được chiến lược gia người Hà Lan?

Facundo Pellistri

Dù không được trọng dụng ở Old Trafford, Pellistri vẫn luôn là nhân tố quan trọng bậc nhất trên tuyển Uruguay. Tài năng 20 tuổi đá chính trong 2/3 trận của đội tuyển này tại vòng bảng và ra sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu còn lại.

Facundo Pellistri shines for Uruguay in 2-0 World Cup defeat to Portugal - Bóng Đá

 Pellistri dự kiến sẽ tiếp tục được Man Utd cho mượn.

Tuy không thể ghi bàn hay kiến tạo, nhưng những màn thể hiện của Pellistri được giới chuyên gia đánh giá là tương đối tích cực. Hiện tại, cựu sao Penarol đã trở lại Carrington để chuẩn bị tốt nhất cho thời điểm mùa giải khởi động lại.

Antony

Bom tấn của Man Utd bước vào World Cup với một phong độ tương đối tệ hại, khi anh liên tiếp tịt ngòi trong 5 lần ra dưới màu áo Quỷ đỏ. Tiếp nối chuỗi thành tích kém cỏi, Antony đã không thể chứng tỏ được khả năng của bản thân tại Qatar.

Cựu sao Ajax Amsterdam được góp mặt trong 4 trận đấu của Brazil, bao gồm một lần đá chính trước Cameroon ở vòng bảng. Dù có nhiều cơ hội, rốt cuộc Antony vẫn không thể để lại bất kỳ dấu ấn nào với 0 bàn thắng và 0 kiến tạo.

Chuyện gì đang xảy ra với Antony? - Bóng Đá

 Antony đang đánh rơi phong độ. 

Fred

Tương tự Antony, Fred cũng có 4 lần ra sân trên đất Qatar, và công bằng mà nói thì anh đã gây ấn tượng trước Cameroon với một màn trình diễn đáng khen ngợi. Nhưng đồng thời, chính Fred cũng là một trong những nhân tố phải chịu trách nhiệm cho việc Brazil bị loại.

Được tung vào sân trong trận gặp Croatia ở vòng tứ kết, chẳng những không thể giảm tải công việc phòng ngự cho người đồng đội Casemiro, Fred còn dâng lên quá cao trong tình huống Croatia tổ chức phản công và không kịp lùi về hỗ trợ phòng thủ. Hệ quả, Brazil mất đi phòng tuyến quan trọng vốn được tạo nên bởi 2 tiền vệ trung tâm của mình, dễ dàng để Croatia triển khai bóng đến khung thành của Alisson và ghi bàn thắng gỡ hòa.

Christian Eriksen

Đan Mạch được kỳ vọng sẽ là 'ngựa ô' của giải đấu năm nay, nhưng rốt cuộc thì họ lại phải dừng chân ngay từ vòng bảng với một thành tích vô cùng kém cỏi: 1 trận hòa và 2 thất bại.

Christian Eriksen and Hannibal Mejbri knocked out of World Cup - Bóng Đá

 Eriksen trải qua một kỳ World Cup thất vọng. 

Với Eriksen, thực tế thì anh đã kịp gây ấn tượng trước Pháp và Tunisia, nhưng trong trận đấu 'sinh tử' với Australia thì cựu sao Tottenham Hotspur lại không thể tạo nên đột biến. Anh có một màn thể hiện tương đối mờ nhạt, khiến Đan Mạch mất đi nguồn sáng tạo quan trọng.

Tyrell Malacia

Cuối cùng là trường hợp của Malacia, và có lẽ không cần phải giải thích lý do tại sao hậu vệ này không thể gây ấn tượng với Ten Hag. Bởi đơn giản, anh đã không được góp mặt trong bất kỳ trận đấu nào của Hà Lan, dù chỉ là 1 phút.

Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 13:27 14/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục