Điểm tin thể thao 20/8: Cá cược trái phép, trọng tài bị cấm 10 năm; Hậu duệ Cung Lê lọt top 15 UFC

09:22 Thứ tư 20/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Trọng tài tennis bị cấm hành nghề 10 năm; Tay đấm gốc Việt vào lên top 15 UFC; Taekwondo Việt Nam giành 2 HCV châu Á;... là những tin chính trong điểm tin thể thao 20/8.

Thầy của Novak Djokovic phản ứng mạnh trước nghi ngờ doping của Murray: Sau khi để thua Rafael Nadal ở Monte Carlo, Andy Murray đã có những phát biể gây bão. Lập tức HLV Boris Becker của Djokovic đã nhanh chóng đáp trả, khi tham dự lễ trao giải VĐV xuất sắc nhất năm thường niên Laureus World Sports diễn ra tối 18/4.

“Chúng ta có các mẫu thử doping ngẫu nhiên, nên trừ khi có mẫu thử dương tính, 100% các tay vợt nam hiện tại rất trong sạch. Do đó, cáo buộc một ai đó dính dáng đến doping, nhất là những người đã giành Grand Slam hay những người thành công trong sự nghiệp chỉ là một hành động nói xấu xí..." Becker lý giải.

Becker đáp trả mạnh mẽ nghi vấn doping của Andy Murray. Ảnh: Internet.

Nadal hẹn Nishikori ở chung kết Barcelona Open: Ở giải ATP 500 tại quê nhà, Nadal (số 5 thế giới) được xếp làm hạt giống số một và được miễn vòng một. Tại vòng hai, đối thủ của Nadal là một trong hai tay vợt Marcel Granollers và Daniel Munoz de la Nava.

Ở nhánh còn lại, hạt giống số hai Kei Nishikori sẽ chạm trán những đối thủ lớn nhất gồm Thiemo de Bakker (Hà Lan) hoặc Elias Ymer (Thụy Điển) ở vòng 2. Nếu không có bất ngờ, khả năng Nadal gặp Nishikori ở chung kết là rất lớn. Cuộc đụng độ giữa cựu vương và nhà vô địch Barcelona Open chắc chắn sẽ là trận đấu trong mơ.

Trọng tài tennis bị cấm hành nghề 10 năm: Denis Pitner, trọng tài từng điều khiển nhiều trận đấu trong khuôn khổ US Open vừa bị Liên đoàn Quần vợt thế giới đình chỉ hành nghề do hành vi cá cược trái phép. Cụ thể, người này bí mật tuồn tài liệu cá nhân của các tay vợt tham dự một giải đấu cho website cá cược.

Theo án phạt từ Liên đoàn Quần vợt, Pitner không được phép xuất hiện ở hệ thống thi đấu ATP, WTA và ITF đến tận ngày 19/4/2026, bắt đầu có hiệu lực từ Wimbledon 2016.

Michael Phelps sắp lên chức: Trên trang Instagram cá nhân, huyền thoại làng bơi lội Michael Phelps đã khoe bức ảnh cô bạn gái xinh đẹp Nicole Johnson với bụng bầu khá lớn, kèm theo dòng cảm xúc khi sắp được đón đứa con đầu lòng. Theo báo giới Mỹ, Johnson đang mang bầu ở tuần 32 và dự kiến trong mùa hè tới, sẽ đón tin vui.

Phelps sẽ "lên chức" vào mùa hè này. Ảnh: Internet.

Raikkonen không trách Viettel: Ở chặng Trung Quốc, Raikkonen đã phải vào pit ngay sau khi xuất phát vì bị gãy cánh trước. Nguyên nhân được xác định là vì Vettel khi tranh với Danii Kvyat, đã tông vào anh ngay sau khi các xe vừa qua góc cua thứ nhất. Sau sự cố trên, mặc dù Vettel đổ lỗi cho Kvyat, song anh cũng đã thẳng thắn xin lỗi đội đua Ferrari nói chung và Raikkonen nói riêng, vì đã làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của Raikkonen.

Tay đấm gốc Việt vào lên top 15 UFC: Sau Cung Lê, một võ sĩ người Mỹ gốc Việt khác là Ben Nguyễn đang gây tiếng vang lớn tại đấu trường võ thuật danh giá nhất thế giới hiện tại: UFC. Chỉ mới thi đấu 2 trận tại đấu trường UFC, song võ sĩ Ben Nguyễn đã khẳng định được tên tuổi qua hai trận thắng thuyết phục trước những đối thủ sừng sỏ.

Từ một tay đấm vô danh, tay đấm 28 tuổi sinh tại Sioux Falls, South Dakota - Mỹ đã bống chốc trở thành ngôi sao. Hôm (21/12) trên trang chủ UFC, Ben Nguyễn được bầu chọn là 1 trong 10 ngôi sao mới, sáng giá nhất của UFC trong năm 2015. Và trên BXH UFC mới công bố ngày (19/4), Ben Nguyễn đã lần đầu tiên vươn lên xếp ở vị trí 15 trên BXH UFC hạng ruồi thế giới.

Ben Nguyễn lần đầu lọt top 15 võ sĩ xuất sắc nhất hạng ruồi UFC. Ảnh: Internet.

Tiến Minh có thể gặp Lin Dan ở giải châu Á: Đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh tham dự giải cầu lông vô địch châu Á 2016 (BAC) sẽ diễn ra ở Vũ Hán, Trung Quốc từ ngày 24/4 đến 1/5 và không được xếp hạng hạt giống. Theo bốc thăm, Tiến Minh chung nhánh đấu với Lin Dan và nếu thi đấu tốt, tay vợt số 1 Việt Nam sẽ chạm trán huyền thoại Lin Dan ở vòng 2.

Chặng 9 giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2016: Chặng thứ 9 từ TP.Đà Nẵng đi TP.Quảng Ngãi dài 133 km với ê kíp An Giang tiếp tục để cho tốp đi đầu không có thứ hạng thoát đi trước nhằm giữ lại các danh hiệu cho áo vàng Nguyễn Thành Tâm, và tốp đi đầu gồm 11 tay đua đã về đích đến thành công để tranh thứ hạng chặng. Tay đua 17 tuổi - Nguyễn Dương Hồ Vũ (BTV Bình Dương) đã giành chiến thắng khi cán đích trước tiên sau nỗ lực thi đấu đầy ấn tượng.

Taekwondo Việt Nam giành 2 HCV châu Á: Tối 18/4, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã giành 2 HCV và 5 HCĐ tại Giải vô địch quyền châu Á lần thứ 4, diễn ra ở Manila (Philippines).

Thanh Lê | 08:53 20/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục