Chuyên gia nói về việc lãnh đạo VFF “2 trong 1”: Không đồng tình

09:13 Thứ sáu 12/04/2013

Các chuyên gia được chúng tôi hỏi ý kiến đều bày tỏ thái độ không đồng tình về việc bộ máy lãnh đạo VFF khóa VII sắp tới có thể xuất hiện tình trạng Tổng thư ký (TTK) kiêm nhiệm thêm chức danh Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn.

HLV Trần Văn Phúc


“Theo tôi 2 vị trí TTK và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF nên tách ra, TTK là một người, Phó Chủ tịch chuyên môn là một người. Ông TTK là phải “xắn quần xắn áo” bắt tay vào chạy việc. Phó Chủ tịch chuyên môn thì thiên về nghiên cứu các chính sách, đề ra các phương hướng chỉ đạo chiến lược, cũng là người trực tiếp chỉ huy…

Một người làm 2 chức theo tôi không nên. Mình nên bầu cả Phó Chủ tịch chuyên môn nữa. Tôi nghĩ, với bóng đá Việt Nam mình thì nên mỗi người một việc thôi. Trên thế giới chẳng có ông TTK LĐBĐ nào lại kiêm luôn cả Phó Chủ tịch cả. Cứ phải tách mỗi người một việc.

Hiện nay, thực tế mà nói Phó Chủ tịch chuyên môn phải là người biết bóng đá, trước đây từng làm bóng đá rồi, nếu từng là cầu thủ, HLV thì tốt hơn. Nếu ở cương vị lãnh đạo Tổng cục TDTT như Phó Chủ tịch Phạm Văn Tuấn hiện nay tôi nghĩ là phù hợp, tất nhiên mình không có quyền bầu mà phụ thuộc vào Đại hội.

Còn đối với vị trí TTK, qua thông tin báo chí tôi được biết cựu TTK Trần Quốc Tuấn đang là ứng cử viên sáng giá. Nếu anh Khôi (Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi- PV), anh Bằng (TTK Ngô Lê Bằng-PV) nghỉ rồi thì anh Tuấn lên là chính xác vì đã có kinh nghiệm, trước đây đã từng làm TTK rồi và vị thế hiện nay cũng mạnh.

Nhưng nếu anh Tuấn làm TTK không thôi còn được chứ thêm cả Phó Chủ tịch chuyên môn thì nhiều việc quá. Tôi vẫn nghĩ Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn nên là người khác và anh Tuấn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT hiện nay là phù hợp”.

HLV Nguyễn Thành Vinh


“Trên thế giới ít có trường hợp TTK kiêm luôn cả Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. TTK nên là một người riêng biệt, bao quát mọi vấn đề của công việc, chuyên môn một Phó Chủ tịch chuyên làm là tốt nhất. Nếu đá sang công việc như thế thì trong mấy ông Phó Chủ tịch, VFF không có Phó Chủ tịch chuyên môn riêng à?

Người làm Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn phải là người am hiểu về bóng đá đỉnh cao đồng thời có tầm chiến lược, phát triển phong trào, như thế mới đạt yêu cầu được.

Nếu TTK kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên môn thì khó cho anh ta. Nếu không đạt yêu cầu lại ra đi nữa hay sao? Nếu kiêm nhiệm thì sẽ khó cho người làm công việc và hiệu quả chắc chắn cũng không cao”.

Những điều trông thấy...

Nếu nói về những “phát kiến” có một không hai của bóng đá Việt Nam trong vòng mấy năm trở lại đây thì có lẽ khó lòng mà liệt kê đầy đủ. Này nhé, tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” đến nay vẫn ung dung tồn tại, năm ngoái thì cho phép HLV lên làm việc ở ĐTQG nhưng vẫn bảo lưu công việc tại CLB CLB, và sắp tới có thể là TTK VFF kiêm thêm chức Phó Chủ tịch chuyên môn.

Những “phát kiến” này của bóng đá Việt Nam, trừ ý tưởng TTK VFF kiêm thêm chức Phó Chủ tịch chuyên môn chưa được hiện thực hóa, đã dẫn tới hệ lụy như thế nào thì tất cả chúng ta đều đã biết, và cũng chẳng ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi bất cứ vấn đề hay sự việc gì nếu đi ngược lại quy luật thông thường của xã hội hay luật lệ thì khó có thể mang lại kết quả tốt đẹp.

Bởi thế, việc VFF đang ấp ủ ý tưởng cho phép TTK kiêm nhiệm thêm cả chức Phó Chủ tịch chuyên môn ở nhiệm kỳ VII thực sự khiến người ta phải cảm thấy lo lắng, vì chức danh TTK và Phó Chủ tịch chuyên môn của một LĐBĐ có những nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau, và không hiểu trên cơ sở nào mà lại xuất hiện ý tưởng giao 2 chức vụ quan trọng như thế này cho chỉ một người?

Nếu VFF đang gặp cuộc khủng hoảng nhân sự cấp cao thì không nói làm gì, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như thế, khi ngay trong số các Ủy viên BCH khóa VI hiện tại cũng có nhiều người đầy đủ năng lực để đảm nhiệm một trong 2 vị trí, hoặc TTK, hoặc Phó Chủ tịch chuyên môn. Đấy còn chưa kể tới nguồn lực bên ngoài xã hội mà VFF vẫn chưa tận dụng triệt để.

Thất bại của phương án “2 trong 1” với một HLV trưởng cho cả ĐTQG lẫn ĐT U23 QG vẫn còn là bài học nóng hổi, trong khi hệ lụy phiền toái của những “phát kiến” theo kiểu “bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khác các nước” như “một ông chủ 2 đội bóng” hay mua bán sang tên đội bóng dễ dàng tới mức kinh ngạc vẫn chưa kết thúc, thế mà giờ lại xuất hiện thêm ý tưởng TTK VFF kiêm thêm chức Phó Chủ tịch chuyên môn.

Làm bóng đá ở Việt Nam, có nhất thiết phải rắc rối đến thế?

V.P
Hàn Đan | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục