Chủ tịch AFC: 'Bóng đá Việt Nam đã có những thành công rực rỡ'

18:30 Thứ năm 03/11/2022

Các Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), châu Á (AFC) và Đông Nam Á (AFF) sẽ cử đoàn công tác tới dự Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX.

 - Bóng Đá

Ông Sanjeevan Balasingam (trái) - Giám đốc Phụ trách Các liên đoàn Thành viên Khu vực Châu Á và Châu Đại dương của FIFA sẽ đến dự Đại hội VFF khóa IX.

Đoàn công tác FIFA gồm ông Sanjeevan Balasingam, Giám đốc Phụ trách Các Liên đoàn Thành viên Khu vực Châu Á và Châu Đại dương; ông Niko Nhouvannasak, cán bộ phụ trách phát triển khu vực Đông Nam Á; ông Rolf Tanner, Trưởng bộ phận Phụ trách Các Liên đoàn Thành viên FIFA.

Đoàn công tác AFC gồm bà Nhodkeo Phawadee, Cán bộ Phụ trách Khu vực Đông Nam Á, Bộ phận Phụ trách Các liên đoàn Thành viên AFC; bà Siti Zuraina Abdullah và ông Varankumar Sagaran, Bộ phận Phụ trách Các liên đoàn Thành viên AFC.

Đoàn công tác AFF do Chủ tịch AFF Khiev Sameth dẫn đầu, tháp tùng có Tổng thư ký Winston Lee.

Trong nhiệm kỳ VIII, VFF chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nêu trên. Chủ trương này đã giúp hình ảnh của bóng đá Việt Nam ngày càng có vị thế hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Việc FIFA, AFC, AFF cử các đoàn công tác đến tham dự Đại hội VFF khóa IX cho thấy các tổ chức bóng đá quốc tế rất quan tâm đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đại hội VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) sẽ diễn ra ngày 6/11 tại Hà Nội. Các đoàn công tác kể trên sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 4/11 và 5/11.

 - Bóng Đá

Chủ tịch AFC, ông Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, khen bóng đá Việt Nam có nhiều dấu ấn lịch sử trong nhiệm kỳ VIII. Ảnh: VFF.

Nhân dịp đại hội, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa gửi thư chúc mừng VFF và khen ngợi những tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua: Một điều không thể phủ nhận rằng bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công rực rỡ trên tất cả phương diện những năm gần đây. VFF đã thực hiện được những kỳ vọng của AFC, đảm bảo sự thành công cho các đội bóng và cầu thủ theo tầm nhìn và sứ mệnh của bóng đá châu Á”, thư của chủ tịch Al Khalifa mở đầu.

Chủ tịch AFC khen ngợi những dấu ấn của các đội tuyển bóng đá đá nam Việt Nam như việc lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại thứ ba khu vực châu Á, vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Tương tự, tuyển nữ Việt Nam cũng làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup nữ 2023 và tuyển futsal nam Việt Nam hai lần dự sân chơi thế giới. Chủ tịch AFC cũng đánh giá cao công tác tổ chức SEA Games 31 của chủ nhà Việt Nam.

Lãnh đạo AFC cho biết đã và đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ VFF qua nhiều dự án nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng vận hành bóng đá.

“Tôi khẳng định rằng AFC sẽ tiếp tục đồng hành và duy trì sự hỗ trợ đối với bóng đá Việt Nam. Thay mặt AFC, tôi trân trọng cảm ơn những nỗ lực của VFF và gia đình bóng đá Việt Nam. Tôi tin chúng ta sẽ cùng nhau phát triển nền tảng bóng đá Việt Nam và mở ra những thành công hơn nữa trong thời gian tới. Xin cảm ơn và chúc đại hội thành công”, chủ tịch Al Khalifa chia sẻ.

Bảo Ngọc - Zing.vn | 16:43 03/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục