Chấn thương của Wilshere không đáng ngại

14:47 Thứ năm 06/03/2014

Đích thân Jack Wilshere đã lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng chấn thương của anh không đáng lo ngại và anh hướng tới một mùa giải thành công cùng Arsenal và sẽ chiến đấu vì vị trí dự World Cup cùng ĐT Anh.

Jack Wilshere cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ sau pha va chạm rất mạnh với trung vệ Daniel Agger bên phía ĐT Đan Mạch trong hiệp 1 ở trận đấu diễn ra trên sân Wembley. Và khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 60, tiền vệ của Arsenal được thay thế bởi Adam Lallana – cầu thủ của Southampton. Lallana cũng là người kiến tạo để Daniel Sturridge ghi bàn thắng duy nhất giúp Anh đánh bại Đan Mạch với tỉ số 1-0.

Wilshere dính chấn thương sau pha va chạm với Agger

Nhiều người đã lo ngại về một chấn thương nặng đối với Wilshere nhưng ngôi sao của Arsenal khẳng định vết đau không nghiêm trọng và anh sẽ ra sân vào thứ Bảy này trong trận đấu ở tứ kết FA Cup giữa Arsenal và Everton:

“Vết đau không đáng ngại, chỉ bị bầm tím đôi chút. Nó đã được chụp phim và tôi sẽ ổn thôi”, Wilshere trả lời Sky Sport.

Tiền vệ của Arsenal hi vọng phong độ ổn định của CLB sẽ giúp anh bảo vệ vị trí của mình trong thành phần ĐT Anh tại World Cup sắp tới:

“Tất cả đều làm việc chăm chỉ và cố gắng tạo ấn tượng tốt với HLV nhưng quan trọng là phong độ của đội bóng bạn đang thi đấu. Hai tháng tới là vô cùng quan trọng và bạn chỉ có thể nỗ lực hết sức mình”.

Roy Hodgson, trong khi đó khẳng định Wilshere – người có tiền sử chấn thương dài hạn – không được lên kế hoạch để chơi toàn bộ trận đấu này:

“Kế hoạch là thay Wilshere ra bởi Arsenal có những trận đấu rất quan trọng trong thời gian tới với Everton (FA Cup) và Bayern Munich (Champions League). Chúng tôi không có ý định giữ cậu ấy trên sân quá lâu”.

Với lời khẳng định của Wilshere, Pháo thủ có thể yên tâm để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng trong thời gian tới đây.
Quốc Trường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục