Cầu thủ Việt kiều và những bàn thắng ở V-League

14:28 Thứ hai 08/07/2013

Một trong những điểm nhấn quan trọng của V-League 2013 ở vòng 15 là việc tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân đã có được bàn thắng đầu tiên ở V-League năm nay trong trận đấu giữa Thanh Hóa và K.KG.

Niềm vui của Hồng Quân sau khi ghi bàn thắng đầu tiên ở V-League 2013. Ảnh: Khánh Hưng

Trước Mạc Hồng Quân, đã có 4 cầu thủ Việt kiều từng về thử sức ở sân chơi V-League là Ludovic Casset (chơi cho Đà Nẵng ở mùa giải 2005 với cái tên Việt là Mã Trí), Lee Nguyễn (khoác áo HA.GL và B.BD ở V-League 2009, 2010 và 2011), Johny Ngọc Anh (chơi cho CLB BĐ Hà Nội ở V-League 2012), Đặng Văn Robert (khoác áo XM.HP, SG.XT, Thanh Hóa và B.BD kể từ V-League 2009 đến nay).

Trong số này Mã Trí và Johny Ngọc Anh chỉ chơi ở V-League đúng một mùa giải, hầu như không để lại ấn tượng gì, không ghi được bàn thắng nào và đã phải khăn gói ra đi vào cuối mùa giải.

2 cầu thủ còn lại là Lee Nguyễn và Đặng Văn Robert đều đã đóng góp cho đội bóng của mình những bàn thắng trong các mùa giải vừa qua nhưng ở những mức độ khác nhau.

Đầu năm 2009, Lee Nguyễn chính thức trở thành một thành viên của HA.GL, có trận đấu ra mắt vào ngày 1/2/2009 trong trận tiếp Sài Gòn United ở Cúp QG và để lại ấn tượng khá sâu đậm khi lập cú hat-trick giúp HA.GL giành chiến thắng 3-2.

Cầu thủ từng được bầu là Cầu thủ sinh viên hay nhất nước Mỹ năm 2005 có bàn thắng đầu tiên ở V-League ở vòng 3 của V-League 2009 vào lưới XM.HP, giúp đội bóng phố núi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2. Tổng cộng trong mùa giải đầu tiên, Lee Nguyễn đã có tới 9 lần lập công cho HA.GL và trở thành chân sút thứ 2 ở đội bóng phố núi, chỉ xếp sau cây làm bàn số một Evaldo (11 bàn).

Tuy nhiên, trong 2 mùa giải tiếp theo khi khoác áo HA.GL và B.BD, Lee Nguyễn sa sút phong độ, liên tục dính chấn thương và chỉ ghi được vẻn vẹn có đúng 2 bàn cho đội bóng đất Thủ ở mùa giải 2011, để rồi sau đó phải chia tay V-League để trở về Mỹ khoác áo New England Revolution ở giải MLS.

Trong khi đó, cầu thủ đa năng Đặng Văn Robert sau khi trở về nước chơi bóng đã phiêu bạt ở khá nhiều nơi. Ở mùa giải đầu tiên đầu quân cho XM.HP (2009), Đặng Văn Robert ghi được duy nhất một bàn thắng trong trận XM.HP đánh bại XMCT.Thanh Hóa 2-1 ở vòng 7.

Mùa giải tiếp theo (2010), cầu thủ Việt kiều này cũng ghi được một bàn trong trận XM.HP thắng SLNA 4-2 ở vòng đấu thứ 3. V-League 2011 là mùa giải thứ 3 Đặng Văn Robert khoác áo đội bóng đất Cảng, nhưng cầu thủ Việt kiều này không ghi được bàn thắng nào ở mùa giải này.

Còn ở mùa giải năm ngoái, Đặng Văn Robert cũng chỉ “nổ súng” duy nhất một lần cho SG.XT trong trận hòa 2-2 trước SLNA ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi V-League 2012.

Thành Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục