Cái lý của Enrique khi loại Ramos

16:14 Thứ bảy 12/11/2022

Luis Enrique khiến nhiều người ngạc nhiên khi loại Sergio Ramos khỏi danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2022.

Đó là một quyết định gây tranh cãi. Ngay sau khi tuyển Tây Ban Nha công bố danh sách đến Qatar, Achraf Hakimi thốt lên trên trang cá nhân: "Ramos là trung vệ hay nhất thế giới". Phản ứng của hậu vệ Paris Saint-Germain phần nào phản ánh sự ngạc nhiên của giới chuyên môn và người hâm mộ với quyết định loại Ramos từ HLV Enrique.

Quyết định tranh cãi

Khi Ramos có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2022, phần lớn người hâm mộ không bất ngờ. Bất chấp những lo ngại về chấn thương, mùa giải 2022/23 chứng kiến một Ramos hoàn toàn khác so với năm ngoái. Ramos khỏe mạnh và thi đấu 18 trận trên mọi đấu trường cho PSG từ đầu mùa 2022/23.

Thậm chí trung vệ 36 tuổi còn lập thành tích ấn tượng khi có chuỗi 32 trận bất bại cùng PSG, một kỷ lục trong lịch sử CLB thủ đô nước Pháp. Thể lực và phong độ xem ra không phải là vấn đề với Ramos.

Cái lý của Enrique khi loại Ramos - Bóng Đá

Ramos gần như không có cơ hội dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters. 

Kinh nghiệm của trung vệ PSG cũng cần thiết ở một giải đấu có tính chất loại trực tiếp như World Cup. Thực tế, dàn cầu thủ trẻ của "La Roja" cần một cầu thủ kinh nghiệm như Ramos. Hãy nhìn cách HLV Tite gọi Dani Alves lên tuyển Brazil. Ngay cả khi những lão tướng như Ramos hay Alves không đá chính, họ vẫn có thể mang lại nhiều giá trị cho đội bóng từ băng ghế dự bị. Chính HLV Tite thừa nhận điều này.

Một vấn đề khác là liệu những cầu thủ được triệu tập thay Ramos có thật sự xuất sắc hơn cựu sao Real Madrid? Pau Torres (Villarreal CF), và Aymeric Laporte (Man City) chơi ổn định nhưng cả hai chưa chắc có phong độ cao hơn Ramos kể từ đầu mùa. Trung vệ của PSG gây ấn tượng không chỉ ở Ligue 1, mà còn tại các trận đấu đỉnh cao Champions League, điều Laporte hay Torres chưa chắc làm được.

Một trung vệ khác được Enrique gọi, Eric Garcia, thường xuyên mắc sai lầm ở hàng thủ Barcelona kể từ đầu mùa. Thật khó để tin rằng cầu thủ 21 tuổi sẽ chơi tốt hơn Ramos ở một giải đấu đề cao kinh nghiệm như World Cup. Hai cầu thủ còn lại có thể đá trung vệ của Tây Ban Nha, Hugo Guillamon và Cesar Azpilicueta đều không chuyên ở vị trí này.

Phần lớn các HLV sẽ gọi Ramos. Hãy nhìn cách Tite, Didier Deschamps, Gareth Southgate hay Roberto Martinez chọn những cựu binh vào đội hình, ngay cả khi họ không có phong độ cao kể từ đầu mùa. Tite gọi Alves, Southgate gọi Maguire hay Martinez vẫn chọn Eden Hazard.

Kinh nghiệm của các cựu binh luôn cần thiết ở những giải đấu ngắn ngày và mang tính chất loại trực tiếp như World Cup. Song, HLV Enrique rõ ràng có tư duy khác so với nhiều đồng nghiệp. Cựu thuyền trưởng Barca muốn thay đổi mạnh mẽ diện mạo của tuyển Tây Ban Nha và việc loại Ramos nằm trong tham vọng đó.

Toan tính

Enrique rất tự tin khi nói về quyết định chọn cầu thủ của mình: "Không có huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nào giỏi hơn tôi, trong lịch sử bóng đá thế giới. Đó là điều tôi tin tưởng, rõ ràng nó trông có vẻ không đúng, nhưng bản thân tôi không thể nghi ngờ điều đó".

Ông khẳng định: "Tôi không thể nghi ngờ điều đó (việc mình là HLV giỏi nhất thế giới - PV), nếu tôi muốn thuyết phục cầu thủ của mình về ý tưởng chơi bóng. Truyền thông hay người ta nói gì, tôi mặc kệ".

Cái lý của Enrique khi loại Ramos - Bóng Đá

Phong độ cao cùng PSG kể từ đầu mùa không thể giúp Ramos trở lại tuyển. Ảnh: Reuters. 

Enrique luôn là mẫu HLV cá tính như vậy. Năm ngoái, ông gây sốc khi không gọi bất cứ cầu thủ Real Madrid nào dự Euro 2020. Lần đầu tiên trong lịch sử điều đó xảy ra. Năm nay, cũng chỉ có 2 cầu thủ Real Madrid khác dự World Cup cùng "La Roja". Lần đầu tiên trong 70 năm, tuyển Tây Ban Nha có từ 2 cầu thủ Real Madrid trở xuống dự một kỳ World Cup.

HLV Enrique rõ ràng không quan tâm đến dư luận hay truyền thông Tây Ban Nha nói gì về quyết định của mình. Việc loại Ramos khỏi danh sách 26 cầu thủ nằm trong ý đồ xây dựng đội bóng của HLV Enrique.

Về mặt chuyên môn, Ramos có thể tốt hơn Garcia hay vài cái tên khác trong đội hình Tây Ban Nha, nhưng Enrique có suy nghĩ khác. Truyền thông Tây Ban Nha tin rằng Enrique muốn tập trung quyền lực ở "La Roja" vào tay HLV và không muốn mẫu cầu thủ có cá tính mạnh như Ramos dự World Cup.

Ngoài yếu tố chuyên môn, cầu thủ được gọi lên tuyển Tây Ban Nha phải phù hợp với triết lý bóng đá của HLV trưởng. Công thức của Enrique ở tuyển Tây Ban Nha trong vài năm qua được khái quát bởi hai tiêu chí, đó là sự nghe lời và cường độ.

Các cầu thủ phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn từ HLV, cũng như đáp ứng đủ yêu cầu về khả năng pressing lẫn chuyền bóng. Enrique đã xây dựng được một "La Roja" trẻ trung, chơi tốc độ và nhiệt huyết ở Euro 2020. Ông không việc gì phải thỏa hiệp hay thay đổi chỉ vì vài cái tên nổi tiếng.

Loại Ramos hay Thiago Alcantara là những quyết định mạo hiểm của Enrique, nhưng cũng cho thấy tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2022 sẽ rất đáng xem.

Tường Linh | 11:00 12/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục