Bị 2 quả phạt đền, Hà Nội 1 vẫn thắng đậm Than Khoáng Sản

21:12 Chủ nhật 15/03/2015

Hà Nội 1 tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng một trận thắng đậm nữa, lần này trước Than Khoáng sản Việt Nam (TKS VN) với tỷ số 5-2 trong trận đấu tại vòng 4 Giải bóng đá nữ quốc gia tranh cúp Thái Sơn Bắc 2015 diễn ra tối 15.3.

Các cầu thủ Hà Nội 1 ăn mừng bàn thắng của Nguyễn Thị Muôn, cầu thủ đầu tiên tại giải VĐQG nữ 2015 lập được cú "poker" - Ảnh: Hà Phương

Chiến thắng 5-2 trước TKS VN đã giúp nhà đương kim vô địch vươn lên soán ngôi đầu bảng của đội chủ nhà TP.HCM. Cùng có 9 điểm sau 3 trận thắng, các cô gái đến từ thủ đô xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn (12 so với 11) sau khi có hiệu số bàn thắng bại bằng nhau.

Một chiến thắng hợp lý cho Hà Nội 1. Họ đã nhập cuộc với khí thế mạnh mẽ và sớm khai hỏa bằng pha lập công của Nguyễn Thị Muôn ở phút 12 với quả đá phạt trực tiếp đẹp mắt. Chỉ 4 phút sau, vẫn chính là chị nhân đôi cách biệt cho Hà Nội 1 sau pha dứt điểm cận thành, trước khi ăn mừng cú hattrick ở phút 34 giúp nhà đương kim vô địch dẫn trước 3-0 khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Trong một ngày thi đấu chói sáng, Nguyễn Thị Muôn đã có thêm bàn thắng thứ 4 cho riêng mình ở phút 53. Đây là cú “poker” đầu tiên của giải giúp Muôn vươn lên xếp ngang người đồng đội Hải Yến ở danh sách vua phá lưới. Phút 67, Minh Nguyệt ghi bàn thắng thứ 5 cho Hà Nội 1 sau màn độc diễn qua một loạt hậu vệ TKS VN.

Phạm Hoàng Quỳnh (8) trở thành người đầu tiên xuyên thủng được hàng phòng ngự Hà Nội 1 sau 2 quả phạt 11m thành công cho TKS VNPhạm Hoàng Quỳnh (8) trở thành người đầu tiên xuyên thủng được hàng phòng ngự Hà Nội 1 sau 2 quả phạt 11m thành công cho TKS VN - Ảnh: Hà Phương

Dễ dàng có 5 bàn thắng, các cô gái của HLV Nguyễn Duy Hùng bắt đầu có dấu hiệu mất tập trung. Bất chấp ông thầy nhiều lần ra sát đường biên nhắc nhở, Hà Nội 1 bắt đầu xuất hiện sơ hở ở hàng phòng ngự dẫn đến 2 tình huống thổi phạt đền liên tiếp các phút 75 và 81.

Trên chấm 11m, tuyển thủ quốc gia Phạm Hoàng Quỳnh rất lạnh lùng dứt điểm thành công giúp TKS VN có 2 bàn thắng danh dự. Hoàng Quỳnh cũng là cầu thủ đầu tiên tại giải bóng đá nữ quốc gia 2015 xuyên thủng được mành lưới của nhà đương kim vô địch Hà Nội 1.

Hà Nội 1 5-2 TKS VN (Hà Nội 1: Nguyễn Thị Muôn 12', 16', 34', 53'; Minh Nguyệt 67' - TKS VN: Phạm Hoàng Quỳnh 75', 81')

Lịch thi đấu ngày 16.3

16 giờ: PP Hà Nam – Tao Đàn

18 giờ 30: Hà Nội 2 – TNG Thái Nguyên

Quốc Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục