8 cầu thủ trong đội tuyển nữ Iran bị tình nghi về giới tính

10:53 Thứ sáu 02/10/2015

Liên đoàn bóng đá Iran bị cáo buộc vi phạm luật lệ khi đội tuyển nữ của nước này có 8 cầu thủ chưa hoàn thành quá trình tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Mojtabi Sharifi - một quan chức thân cận với Liên đoàn bóng đá Iran - cho biết: “Tám cầu thủ đang chơi cho đội tuyển nữ của Iran chưa hoàn tất quá trình phẫu thuật chuyển đổi giới tính.”

Ngày 30/9, nhà chức trách đã yêu cầu kiểm tra giới tính của các thành viên đội tuyển nữ và những cầu thủ hàng đầu hiện thi đấu tại giải vô địch quốc gia Iran.

Các cầu thủ nữ Iran tập luyện và thi đấu trong trang phục áo dài tay và khăn chùm đầu. Ảnh: Internet.

 

Truyền thông Iran đưa tin, 8 cầu thủ trong đội tuyển nữ được cho là mang giới tính nam, nhưng chưa bị tiết lộ danh tính. Đây không phải lần đầu Liên đoàn bóng đá Iran gặp rắc rối liên quan đến chuyện này.

Năm 2014, bốn cầu thủ của đội tuyển nữ Iran đã phải tiến hành kiểm tra xác định giới tính sau khi bị nghi ngờ mang giới tính nam hoặc hoặc bị rối loạn quá trình phát triển giới tính. Năm 2010, thủ môn của ĐT nữ Iran cũng bị nghi ngờ là nam.

Ở Iran, việc chuyển đổi giới tính là hành động hợp pháp. Sau khi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, họ trải qua khoảng thời gian 2 năm điều trị gồm cả việc tiêm hormone để hoàn tất việc chuyển đổi giới tính. Sau đó, họ sẽ có giấy chứng nhận và được phép tham gia đội tuyển nữ quốc gia.

“Tôi khát khao thi đấu cho đội tuyển quốc gia và được ca ngợi trong các trận đấu hơn là việc đi du lịch và chỉ xem đó là trò giải trí. Tôi mong sao các nhà chức trách có những biện pháp nhằm giúp các vận động viên nữa bảo vệ quyền của họ ở những hoàn cảnh này,” cầu thủ nữa 30 tuổi Niloufar Ardalan chia sẻ.

Đức Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục