10.000 người cổ vũ tuyển Hàn Quốc ở Seoul sau thảm kịch Itaewon

22:48 Thứ năm 24/11/2022

An ninh được thắt chặt tại quảng trường Gwanghwamun khi hàng nghìn thanh niên tới đây để theo dõi trận ra quân của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022.

 - Bóng Đá

Yonhap cho biết giới chức Hàn Quốc đã cho phép người hâm mộ tập trung tại quảng trường Gwanghwamun ở Seoul để cổ vũ tuyển Hàn Quốc trong trận gặp Uruguay. Khoảng 1.400 lực lượng an ninh đã được huy động để bảo công tác quản lý an toàn, tránh lặp lại thảm kịch ở Itaewon.

 - Bóng Đá

Ban tổ chức đã dựng hai màn hình lớn, cách nhau khoảng 300 m để tránh đám đông tụ tập đông đúc trong một không gian lớn. Cảnh sát cũng chia quảng trường Gwanghwamun thành 5 khu vực bằng hàng rào sắt. Rất đông người đến từ sớm, trải chiếu ngồi đợi trận đấu bắt đầu.

 - Bóng Đá

Người dân Hàn Quốc phải đợi đến 22h (giờ địa phương) mới được xem các cầu thủ thi đấu. Yonhap cho biết hơn 10.000 người đã lấp đầy 5 khu vực khi trận đấu còn một tiếng nữa mới diễn ra. Hầu hết người đến cổ vũ là thanh niên, ở độ tuổi từ 20 đến 30.

 - Bóng Đá

Khi lượng người đến quá đông, cảnh sát đã phải dỡ bỏ hàng rào phía sau khu vực 5 và chuẩn bị thêm ghế ngồi cho người hâm mộ.

 - Bóng Đá

Nhiều bạn trẻ mặc đồng phục tuyển Hàn Quốc, mang băng rôn, khẩu hiệu để cổ vũ đội nhà.

 - Bóng Đá

Tiết trời lạnh giá về đêm không thể ngăn cản tình yêu của các bạn trẻ với bóng đá.

 - Bóng Đá

 Biểu cảm của người hâm mộ sau khi chứng kiến Hwang Ui-jo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn với cú dứt điểm vội vàng, đưa bóng đi vọt xà trong hiệp một.

 - Bóng Đá

Người hâm mộ Hàn Quốc mong chờ đội nhà giành chiến thắng trước Uruguay, giống như cách tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia đã gây bất ngờ cho Đức và Argentina.

* Ảnh: Reuters, Yonhap

Nguồn: Zing.vn
Duy Minh - Zing.vn | 22:12 24/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục