Trưởng ban trọng tài VFF: "Khó áp dụng VAR ở V-League năm nay"

15:20 Chủ nhật 06/01/2019

Trưởng ban trọng tài VFF là ông Dương Văn Hiền mới đây đã lên tiếng về tính khả thi về việc áp dụng công nghệ VAR tại V-League 2019.

Ông Trần Anh Tú - người vừa được tái bổ nhiệm Ủy viên thường trực VFF khóa VIII cho biết nhiều khả năng V-League chuẩn bị sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR, giống với những gì khán giả được chứng kiến tại World Cup 2018.

Trưởng ban trọng tài VFF:

 Công nghệ VAR đòi hỏi phải có nguồn nhân vật lực lớn.

"Chúng tôi có thể áp dụng công nghệ VAR ở V-League 2019. Ngoài ra có một số đối tác nước ngoài đang đặt vấn đề mua bản quyền truyền hình. Nếu bán được thì VPF sẽ có thêm nguồn thu cũng như việc quảng bá giải cũng sẽ tốt hơn." bầu Tú chia sẻ.

Nếu công nghệ VAR được áp dụng thì đó sẽ là một bước tiến mạnh mẽ nhằm cải thiện giải đấu cao nhất Việt Nam hiện nay. Đồng tình với quan điểm này, trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nói: “Nếu có áp dụng công nghệ VAR vào V-League thì tốt quá, giảm áp lực rất nhiều cho trọng tài. Những tình huống nhanh quá, trọng tài không nhận định được thì VAR sẽ trợ giúp đắc lực. Thời điểm đầu khi áp dụng công nghệ này vào bóng đá, có nhiều quan điểm phản ứng là mất đi cảm hứng bóng đá. Song nó đem lại cái lợi nhiều hơn.

Tuy nhiên để áp dụng công nghệ này, ban trọng tài đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực lớn. Vì thế, ông Hiền cho rằng sẽ khó áp dụng ngay trong năm nay: “Theo tôi, mình chưa đủ khả năng sử dụng công nghệ này vì đắt quá, sử dụng nhiều trọng tài. Bây giờ, chúng ta chỉ có 4 trọng tài trong 1 trận đấu nhưng nếu áp dụng vào sẽ có rất nhiều người cùng với máy móc, trang thiết bị. Nếu có tài trợ hay một giải pháp nào đó thì cũng khó áp dụng trong năm nay.

Khi áp dụng công nghệ thì cần phải đào tạo thêm. Đó là trọng tài dido, người ở trong khu vực quan sát. Ngoài ra, còn cần thêm ít nhất 3 trọng tài khác nữa hỗ trợ trọng tài dido và với số lượng trọng tài bây giờ của mình thì không thể đủ. Nếu áp dụng, chúng ta phải đôn trọng tài trẻ lên hoặc các trọng tài giàu kinh nghiệm trên 45 tuổi. Tuy vậy, tôi rất mong muốn điều này sẽ ra bởi giảm áp lực rất nhiều, những tranh cãi hạn chế nhiều hơn”, ông Hiền trao đổi với Webthethao.

Trưởng ban trọng tài VFF:

 Ông Dương Văn Hiền cho rằng khó áp dụng VAR ngay tại V-League 2019.

Theo dự kiến vào ngày 8/1 tới, VPF sẽ tiến hành buổi lễ bốc thăm cho mùa giải mới tại Hà Nội.

Tịnh Đế | 15:00 06/01/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục