Sanna Khánh Hòa BVN: Những quyết định sai lầm!

13:50 Thứ năm 11/07/2019

TinTheThao.com.vnSanna Khánh Hòa BVN đang đứng cuối cùng trên BXH V-League 2019. Họ kém đội xếp ở vị trí an toàn (thứ 12) là CLB Hải Phòng tới 6 điểm.

Mới đây, ông Võ Đình Tân đã đề đạt với BLĐ CLB về quyết định xin từ chức HLV trưởng của mình. Nhưng các lãnh đạo của đội đã từ chối đơn xin từ chức của ông. Bởi đơn giản, chiến lược gia 52 tuổi đã có công rất lớn trong việc đưa Sanna Khánh Hòa BVN (trước đó là Khatoco Khánh Hòa - đã giải thể) từ giải hạng nhì lên chơi V-League.

 - Bóng Đá

 Ông Võ Đình Tân vẫn tiếp tục ngồi trên chiếc ghế HLV của Sanna Khánh Hòa BVN.

Dù thành tích bết bát, nhưng cấp trên của CLB vẫn muốn níu giữ HLV Võ Đình Tân. Điều Khánh Hòa cần nhất vào lúc này là suất trụ hạng. Nếu như ở các đội bóng khác, lãnh đạo CLB chắc chắn sẽ không chấp nhận được chuỗi trận tệ hại này. Họ thậm chí sẽ sa thải HLV. Nhưng ông Võ Đình Tân đã chủ động xin rút lui khỏi chiếc ghế nóng, vậy mà lại không được chấp thuận.

Trải qua 14 vòng đấu, Sanna Khánh Hòa BVN chỉ có vỏn vẹn 2 trận thắng, 3 trận hòa và thua tới 9 trận. Khánh Hòa ghi được 16 bàn thắng (cao hơn Viettel và SLNA) nhưng vấn đề lại nằm ở hàng thủ, họ phải nhận 26 bàn thua (cao nhất trong 14 đội ở V-League). Thậm chí, phong độ trên chính sân nhà 19/8 của họ còn tệ hơn cả phong độ trên sân khách. Khánh Hòa bị thủng lưới tới 16 lần trên sân nhà. Tỉ lệ cầm bóng của thầy trò ông Võ Đình Tân chỉ đạt mức 47.3% (trung bình sau 14 trận đấu) và chỉ cao hơn Becamix Bình Dương (46.4%). 

 - Bóng Đá

 Sanna Khánh Hòa BVN chỉ có 9 điểm trên BXH V-League sau 14 vòng đấu.

Phong độ của thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh - người thường xuyên được ông Võ Đình Tân bố trí bắt chính là một trong những nguyên nhân của số bàn thua rất cao này. Sau chức vô địch AFF Cup 2018 cùng ĐTQG Việt Nam, thủ môn sinh năm 1990 bất ngờ sụt giảm phong độ. Những pha xử lý bóng khó hiểu của anh đã gián tiếp làm mất vị trí lên tuyển ở King's Cup 2019 vào tay Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toản và Trần Nguyên Mạnh.

Quyết định sai lầm tiếp theo của BHL Sanna Khánh Hòa BVN là đặt niềm tin vào các "ông già". Trụ cột Chaher Zarour đã 36 tuổi. Youssouf Toure và Nguyễn Trung Đại Dương (tân binh mới chuyển tới từ CLB An Giang). BLĐ CLB lại tiếp tục cho thấy một bước đi rất "khó hiểu" khi chiêu mộ Patiyo Tambwe, cầu thủ này đã 35 tuổi và cũng là "hàng thải" của DNH Nam Định do không đạt yêu cầu về mặt chuyên môn.

 - Bóng Đá

 Chất lượng ngoại binh của Sanna KH là không cao.

Cả 2 ngoại binh là Zarour và Toure đều thi đấu khá tệ ở giai đoạn lượt đi V-League nhưng phía CLB lại không thay thế. Trong tình cảnh toàn đội đang cần một ngoại binh thực sự chất lượng thì BLĐ lại mang về một Patiyo đã "thất sủng" ở Nam Định và cầu thủ nhập tịch Đại Dương (Suleiman) thi đấu ở hạng Nhất. 

Khánh Hòa là đội bóng có số tuổi trung bình cao nhất V-League (30.9). Thiếu đi sức trẻ là một trong những lý do khiến ở mùa giải này, họ cứ chơi đến phút 60 là hết thể lực và "đi bộ". Điều này trái hoàn toàn so với đặc trưng của Sanna Khánh Hòa BVN, một hình ảnh đối lập với những gì mà người ta vẫn thường nghĩ về Khánh Hòa: "đội bóng không phổi". Thể lực, sức bền của toàn đội là điểm mạnh ở nhiều mùa giải trước nhưng lại trở thành điểm yếu của thầy trò HLV Võ Đình Tân ở mùa giải này.

Nếu không kịp khắc phục tình trạng hiện tại, việc Sanna Khánh Hòa BVN phải xuống chơi ở giải hạng Nhất ở mùa giải năm sau hoàn toàn là điều dễ hiểu.

Nam Giang | 11:35 11/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục