Sân Hà Tĩnh "vỡ", Ban kỷ luật VFF khó xử nặng

20:40 Thứ hai 15/06/2020

Ban kỷ luật VFF cân nhắc kỹ trước khi đưa ra án phạt BTC sân Hà Tĩnh, sau khi để xảy ra tình trạng CĐV tràn xuống sân trận tiếp Hà Nội FC, vòng 4 V-League.

Trao đổi với VietNamNet, Trưởng Ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết, đến đầu giờ chiều 15/6, BTC V-League vẫn chưa gửi hồ sơ về các sự cố vòng 4, cũng như giải hạng Nhất sang Ban kỷ luật. Dự kiến Ban kỷ luật nhóm họp trong 1-2 ngày tới, với vụ việc đáng chú ý trên sân Hà Tĩnh.

"BTC giải phải tổng hợp các sân rồi mới chuyển hồ sơ sang Ban kỷ luật, chứ họ không gửi từng vụ một. Chúng tôi sẽ xem xét toàn bộ các vụ việc, rồi đưa ra án phạt nếu có trong thời gian sớm nhất", ông Vũ Xuân Thành nói.

 - Bóng Đá

"Vỡ sân" Hà Tĩnh, khán giả tràn xuống sân khiến trận đấu tạm dừng hơn 20 phút.

Theo người đứng đầu Ban kỷ luật VFF, sự cố vỡ sân Hà Tĩnh là nổi cộm nhất ở vòng 4 LS V-League 2020. Trong trận đấu này, ở phút 20, khán giả đã tràn xuống sân, khiến lực lượng an ninh phải làm việc hết sức vất vả để kiểm soát tình hình. Do vỡ sân nên trận đấu đã phải tạm dừng hơn 20 phút.

Đây là sự cố vỡ sân lần đầu tiên ở V-League 2020, và xảy ra ở SVĐ có đội bóng vừa lên hạng. Theo ông Thành, việc đưa ra án phạt với BTC sân Hà Tĩnh phải dựa trên cả tình và lý.

"Nói về tình, thì việc CĐV tràn xuống sân là do họ quá hâm mộ đội bóng và do sức hút của đội khách Hà Nội FC. Điều này có thể thông cảm khi Hà Tĩnh lần đầu lên chơi ở V-League.

 - Bóng Đá

BTC sân Hà Tĩnh chắc chắn nhận án phạt.

Còn về lý, trận đấu hoãn hơn 20 phút, nên có thể xử theo khung phạt 10 triệu đồng của điều 68. Nếu trận đấu dừng quá 30 phút, đội chủ nhà sẽ bị xử thua 0-3. Tất nhiên, xử phạt như thế nào chúng tôi phải dựa vào các báo cáo trong hồ sơ của BTC gửi sang", ông Vũ Xuân Thành cho biết. 

Liên quan tới sự cố vỡ sân, lãnh đạo Sở VH, TT&DL Hà Tĩnh cho rằng trận đấu có quá đông người đã tự ý leo trèo, xô đẩy và dùng vé giả khiến đội kiểm soát vào cổng không thể xử lý kịp.

“Lượng vé phát ra đảm bảo sức chứa của sân, nhưng có khoảng 2.000 người đã tràn vào bằng cách leo trèo, xô đẩy cổng khiến người kiểm soát không kịp xé vé. Ngoài ra, tình trạng sử dụng vé giả, vé scan cũng khiến lượng khán giả tăng vượt con số dự kiến", ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở VH, TT&DL cho hay.

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

 

Nguồn: VietNamNet
Đại Nam - Vietnamnet.vn | 14:32 15/06/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục