Thierry Henry
Báo chí gọi anh là “Con trai của thần gió”, còn CĐV của Pháo thủ gọi tên anh là King Thierry Henry. Có thể nói giai đoạn hoàng kim của Arsenal từ 2000 - 2004 mang đậm dấu ấn của tiền đạo người Pháp này. Tốc độ nhanh, kỹ thuật tốt cùng khả năng xử lý bóng xuất thần, Thierry Henry đã tạo nên những khoảnh khắc khó phai mờ trong lòng người hâm mộ.
Eric Cantona
Dù không có quả bóng vàng (QBV), cũng chẳng có Champions League cùng với Man United nhưng đối với những ai yêu mến Quỷ đỏ, Eric Cantona mãi mãi là vị Vua tại Old Trafford. Chơi cho Man United từ 1992 đến 1997 với số trận và bàn thắng không quá nhiều nhưng không nói quá khi cho rằng Cantona đã đặt nền móng làm thay đổi lịch sử CLB và bước vào giai đoạn thành công rực rỡ.
Kenny Dalglish
Tại Anfield người ta gọi ông là King Dalglish để tôn vinh những gì ông đã làm cho CLB vùng Merseyside. Trong màu áo Liverpool, ông đã trở thành một tiền đạo vĩ đại và cùng đội bóng đoạt 3 cúp C1. Dù không thành công khi dẫn dắt Liverpool nhưng ông vẫn xứng đáng là cầu thủ vĩ đại nhất của CLB.
George Weah
Nhiều nhận định cho rằng thập niên 70 là thời của Franz Beckenbauer, thập niên 80 Diego Maradona nổi lên và 10 năm sau là do George Weah thống trị. Không chỉ tại Liberia xa xôi mà toàn thể Châu Phi người ta đều tự hào về cầu thủ vĩ đại này và gọi ông là Vua George Weah. Ông không chỉ là tấm gương vượt khó mà còn là một biểu tượng của thành công, cả trong bóng đá và chính trị.
Franz Beckenbauer
Có thể nói Hoàng đế Franz Beckenbauer sinh ra là để chiến thắng với tài năng xuất chúng, phẩm chất thủ lĩnh thiên bẩm, quan sát nhạy bén cùng lối chơi cực kỳ thông minh, tinh tế nhưng không thiếu sự cứng rắn, bền bĩ của người Đức. Không chỉ là người khai sinh ra khái niệm Libero mà Beckenbauer còn đoạt mọi vinh quang từ CLB đến đội tuyển, từ nghiệp cầu thủ đến khi làm huấn luyện viên. Ông không chỉ là cầu thủ Đức vĩ đại nhất mà còn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới.
Pele
Edson Arantes do Nascimento, người duy nhất được gọi là Vua bóng đá với tên thường được biết đến là Pele. Thành danh từ khi mới 17 tuổi và từ đấy Pele từng bước đi trên con đường huyền thoại. Cho đến bây giờ chưa ai vượt qua được kỷ lục 3 lần vô địch World Cup của Pele. Tuy có nhiều tranh cãi xung quanh việc ông hay Diego Maradona xuất sắc hơn nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng những gì ông làm được trong quá khứ và tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông thì khó một ngôi sao bóng đá nào có được.