Một cầu thủ quay lưng với ĐTQG vì kinh hãi Ebola

07:46 Thứ năm 09/10/2014

Tiền vệ chạy cánh Lass Bangoura đã quyết định quay đầu với tiếng gọi của nghĩa vụ thiêng liêng bởi nỗi sợ hãi về dịch bệnh đang bùng phát tại châu Phi.

Bangoura đang chơi cho CLB Vallecano tại La Liga và là thành viên của đội tuyển Guinea kể từ năm 2011. Cầu thủ 22 tuổi này vừa từ chối chơi trận đấu ở cấp quốc tế với Ghana thuộc vòng loại African Nations Cup vào thứ Bảy tới.

Đầu tiên trận đấu này được dự tính sẽ diễn ra ở thủ đô Conakry của Guinea, nhưng tình hình bất ổn do dịch bệnh Ebola gây nên khiến nó được dời tới Morocco. Bất chấp sự đảm bảo sẽ được thi đấu ở một “môi trường” an toàn, điều đó vẫn là không đủ để xua đi nỗi sợ của Bangoura.

Chân dung Bangoura

Anh vẫn lo ngại về khả năng dính virus thông qua một số đồng đội tại chính đội tuyển Guinea – những người chỉ chơi bóng trong nước. Trước đó, giám đốc điều hành của Vallecano, Luis Yanez, thậm chí còn nhấn mạnh về mối lo ngại lây nhiễm và khuyên Bangoura không nên tới Morocco.

Dẫu sao quyết định cuối cùng vẫn xuất phát từ bản thân cầu thủ. Và Bangoura đã chọn cách không chơi cho ĐTQG để bảo vệ sức khỏe bản thân. Hiện tại vẫn chưa biết tuyển thủ Guinea có phải nhận hình phạt nào hay không nhưng rõ ràng anh đã đánh mất hình ảnh cầu thủ chuyên nghiệp trong mắt người hâm mộ.

Hồi đầu tháng, Barcelona cũng bày tỏ sự lo ngại tương tự khi 2 cầu thủ của lò đào tạo La Masia là Frank Bagnack và Fabrice Ondoa được đội tuyển Cameroon triệu tập cho trận đấu với Cộng hòa Sierra Leone - nơi được coi là trung tâm của đại dịch.

Bên cạnh Guinea, các trận đấu của, LĐBĐ châu Phi cũng quyết định các trận đấu của Liberia và Sierra Leone sẽ không diễn ra trên sân nhà. FIFA còn cân nhắc hoãn các trận vòng loại của African Nations Cup sang tháng sau nếu không tìm được địa điểm “an toàn”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, Ebola đã khiến ít nhất 500 người dân Guinea chết trong năm nay còn con số của Tây Phi này là 2.630. Dịch bệnh đang ảnh hưởng rất lớn tới nền bóng đá khu vực nói chung và của các nước nói riêng như Nigeria, Senegal, Công, Bờ Biển Ngà và Uganda.
HD | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục