Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/9: Trò cưng thầy Park chia tay V-League, Quế Ngọc Hải thoát án phạt

19:44 Thứ sáu 21/09/2018 | 1

TinTheThao.com.vnTrò cưng HLV Park Hang-seo nghỉ hết V-League 2018; Nữ U16 Việt Nam nối dài mạch thắng; Quế Ngọc Hải thoát án ngoạn mục khi chỉ tay vào mặt trọng tài,... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/9.

Trò cưng HLV Park Hang-seo nghỉ hết V-League 2018

HAGL nhận hung tin từ Văn Thanh - Bóng Đá

Khả năng Văn Thanh nghỉ hết V-League 2018 là rất cao. Ảnh: Đình Viên. 

Hậu vệ đa năng Vũ Văn Thanh của HAGL đã bị dính chấn thương rất nặng trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của TP.HCM. Theo chẩn đoán của bác sỹ đội HAGL, rất có thể trò cưng của HLV Park Hang-seo, Vũ Văn Thanh có thể phải nghỉ cả 4 trận còn lại tại V-League 2018. Nếu cầu thủ đa năng này vắng mặt, sức mạnh của đội bóng phố Núi sẽ suy giảm đáng kể. Nên nhớ trước đó, HAGL cũng đã không có sự phục vụ của một trụ cột khác là tiền vệ Xuân Trường vì lý do chấn thương từ ASIAD 2018. 

Nữ U16 Việt Nam nối dài mạch thắng

ĐT nữ U16 Việt Nam đang gây ấn tượng cực mạnh tại vòng loại U16 châu Á 2019 với 3 trận toàn thắng, ghi được 25 bàn chưa để thủng lưới. Thắng 4-0 trước U16 UAE, 14-0 trước Bahrain, 7-0 Liban. Ở lượt cuối bảng F vòng loại thứ nhất, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà U16 nữ Bangladesh (diễn ra vào 14g30 chiều 23/9) để tranh vé đi tiếp.

Quế Ngọc Hải thoát án ngoạn mục khi chỉ tay mặt trọng tài

 - Bóng Đá

Chỉ thẳng mặt trọng tài Quế Ngọc Hải vẫn thoát án kỷ luật. 

Sau vòng 23 và trước vòng đấu 24 V-League 2018, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không đề cập đến tình huống phản ứng của Quế Ngọc Hải với trọng tài Trương Hồng Vũ trận Than Quảng Ninh – SLNA trên sân Cẩm Phả. Rất nhiều ý kiến của khán giả cho rằng, với hành vi không fair-play này, đội trưởng của CLB SLNA xứng đáng phải nhận án phạt nguội. Ở tình huống nói trên, Quế Ngọc Hải cũng đã bị trọng tài Trương Hồng Vũ rút thẻ vàng cảnh cáo. Tuy nhiên, theo một lời giải thích từ thành viên của đội bóng xứ Nghệ rằng, Quế Ngọc Hải không phải nhận một án kỷ luật nào là vì trung vệ này không hề lăng mạ hay phản ứng thái quá.

Bỏ qua ĐT Việt Nam, HLV Thái Lan tự nhận ứng viên vô địch AFF cup 2018

Dù không triệu tập một loạt trụ cột chuẩn bị cho AFF Cup 2018, tuy nhiên HLV Milovan Rajevac vẫn tự tin tuyên bố ĐT Thái Lan vẫn là ứng viên vô địch AFF Cup 2018. HLV Milovan Rajevac cũng đánh giá ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành chức vô địch AFF Cup 2018: “Sẽ có những đối thủ không hề dễ chơi tại giải đấu này. Theo tôi, Việt Nam là đối thủ khó khăn nhất. Họ có những cầu thủ trẻ chất lượng, có những kết quả tốt ở các giải trẻ và đang có một tương lai rất hứa hẹn. Chúng tôi sẽ có hai trận giao hữu trước AFF Cup và đó là cơ hội tốt để giúp các cầu thủ chuẩn bị cả về tinh thần lẫn thể lực cho giải đấu rất quan trọng. Không có 4 cầu thủ nói trên, chúng tôi vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thái Lan là đội bóng được yêu thích tại Đông Nam Á, có lẽ là đội bóng tốt nhất của AFF Cup vì từng vô địch giải đấu này nhiều lần.”

Xâm phạm thân thể đồng nghiệp, Văn Vũ nhận án phạt nặng

Cầu thủ Văn Vũ của Bình Dương đã phải nhận án phạt khá nặng khi đình chỉ liên tiếp 4 trận và phạt 15 triệu đồng với hành vi xâm phạm thân thể đồng nghiệp. Cụ thể án phạt giành cho cầu thủ bình dương là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 04 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018 đối với cầu thủ Tô Văn Vũ (số 28) của câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương, do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Nguyễn Quang Tình (số 17) của câu lạc bộ bóng đá XSKT Cần Thơ.

Phương Nam | 19:00 21/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục