Chuyển động Quả bóng vàng Việt Nam 2011 - Chọn lựa khó khăn

09:26 Thứ ba 20/03/2012

Đến hẹn lại lên, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 17-2011 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã bắt đầu chuyển động bằng việc đề cử danh sách các ứng cử viên của các báo, đài.

Quả thật, có thể nói năm 2011 là năm đại hạn của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển quốc gia chỉ thi đấu ở vòng loại World Cup 2014 hồi tháng 6, còn đội U23 chơi không thành công ở SEA Games 26 khiến cho giới chuyên môn rất khó khăn để chọn lựa ra những gương mặt nổi trội. Tuy nhiên, như tiêu chí của giải thưởng là các cầu thủ không chỉ đóng góp ở cấp độ đội tuyển mà còn ở cả CLB của mình, do đó vẫn có nhiều gương mặt sáng giá xứng đáng được vinh danh.

Trong danh sách các báo đài gửi đến Ban tổ chức, ngoài những gương mặt quen thuộc vẫn giữ được phong độ tại CLB lẫn đội tuyển như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Tấn Tài, Phước Tứ, Tấn Trường… các đồng nghiệp đã mạnh dạn đề cử những cầu thủ nhập tịch như Huỳnh Kesley, Nguyễn Hoàng Helio, Nguyễn Rogerio.

Theo lý giải thì những cầu thủ trên đã nhập quốc tịch Việt Nam, họ phải được hưởng quyền lợi như những cầu thủ trong nước, mặc dù trong năm qua, những cầu thủ trên không khoác đội tuyển quốc gia.

Huỳnh Kesley (7) có tên trong danh sách đề cử QBV Việt Nam 2011.Ảnh: Dũng Phương

Ở giải nữ, Kiều Trinh, Kim Hồng, Ngọc Anh, Minh Nguyệt, Lê Thị Thương… là những cầu thủ đầu tiên được điền tên trên danh sách. Những gương mặt mới nổi như Bùi Thị Như, Lương Thị Xuyến, Lê Thị Tuyết Mai… cũng được điểm tên.

Về giải cầu thủ ngoại xuất sắc, Merlo, Samson, Evaldo, Timothy, Philani được đề cử nhiều nhất. Trong khi giải cầu thủ trẻ xuất sắc (dưới 21 tuổi) có lẽ do ít được cơ hội cọ xát trong môi trường khốc liệt ở V-League, hạng Nhất nên ít được đề cử. Tuy nhiên, Nhà báo Quang Tuyến (Báo Thanh Niên) cho rằng những cầu thủ trẻ U21 đã thi đấu xuất sắc tại giải U21 Báo Thanh Niên năm 2011 như: Hữu Khôi, Nhật Nam… xứng đáng được vinh danh.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2011 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Công ty tổ chức sự kiện Ấn Tượng (EEC) tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc đồng thời khuyến khích sự phấn đấu, rèn luyện của các cầu thủ cả trên sân cỏ lẫn sinh hoạt ngoài đời. Do đó, những lá phiếu bầu chọn của các chuyên gia, HLV, phóng viên thể thao ví như những viên gạch đặt nền móng cho bóng đá nước nhà ngày càng phát triển.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN QUẢ BÓNG VÀNG VIỆT NAM 2011

Vừa qua, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Báo Sài Gòn Giải Phóng đã gửi phiếu đề cử đến các đơn vị báo, đài trên cả nước để lấy ý kiến tham khảo. Dưới đây là danh sách các ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2011 (xếp theo thứ tự A, B, C) do các đơn vị đề cử nhiều nhất.

QUẢ BÓNG VÀNG (NAM):

1. Nguyễn Quang Hải (N.SG); 2. Nguyễn Trọng Hoàng (SL.Nghệ An); 3. Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội); 4. Nguyễn Minh Phương (SHB. ĐN); 5. Bùi Tấn Trường (CS.Đồng Tháp, SG.FC); 6. Lê Phước Tứ (Thanh Hóa - SGXT); 7. Lê Tấn Tài (K.Khánh Hòa); 8. Huỳnh Quang Thanh (B.Bình Dương); 9. Lê Công Vinh (HN.T&T-CLB HN); 10. Huỳnh Kesley (SG.FC); 11. Nguyễn Hoàng Helio (SLNA, B.BD); 12. Nguyễn Văn Quyết (HN.T&T).

QUẢ BÓNG VÀNG (NỮ):

1. Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội); 2. Trần Thị Kim Hồng (TPHCM); 3.Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội); 4. Nguyễn Hải Hòa (Thái Nguyên); 5. Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội); 6. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội); 7.Từ Thị Phụ (Hà Nội); 8. Nhiêu Thùy Linh (TKSVN); 9. Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM); 10. Nguyễn Thị Kim Tiến (Hà Nội); 11.Lê Thị Thương (TKSVN); 12. Bùi Thị Như (PP Hà Nam); 13. Lương Thị Xuyến (Thái Nguyên); 14. Lê Thị Tuyết Mai (TPHCM).

CẦU THỦ TRẺ XUẤT SẮC:

1. Bùi Xuân Hiếu (HAGL); 2.Nguyễn Văn Quyết (HN.T&T); 3. Nguyễn Hữu Khôi (Nam Định); 4. Hoàng Nhật Nam (Nam Định); 5. Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng). 6.Ngô Hoàng Thịnh (SLNA).

CẦU THỦ NGOẠI XUẤT SẮC:

1. Philani (B.Bình Dương); 2. Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng); 3. Antonio (ĐT.LA - SG.FC); 4. Samson (CS Đồng Tháp - HN.T&T); 5. Evaldo (HA.Gia Lai); Timothy (CLB HN).

* Theo kế hoạch, BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2011 sẽ gửi phiếu bầu chọn đến các chuyên gia, huấn luyện viên, phóng viên thể thao trên cả nước từ ngày 21-3-2012. Thời gian nhận lại phiếu bầu chọn đến hết ngày 28-3-2012. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả: đầu tháng 4-2012.

Lễ trao giải thưởng dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 4-2012 tại Nhà Văn hóa Thanh niên - TPHCM.

LỜI CÁM ƠN

Chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp BTC đề cử danh sách này:

Báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao động, Bóng Đá, Thể thao & Văn hóa, Đất Việt, Thể thao Ngày Nay, Thể thao TPHCM, Thể thao Việt Nam, Pháp luật TPHCM, Công an TPHCM, Dân Trí, Đài Truyền hình Việt Nam - VTV3, Đài Truyền hình TPHCM, VnExpress, VietnamNet.

BAN TỔ CHỨC
Hoàng Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục