Bị sa thải, Becker tố Djokovic lười biếng

17:11 Thứ năm 08/12/2016

Nguyên nhân Djokovic chia tay với HLV Boris Becker sau 3 năm hợp tác cho đến nay vẫn là dấu hỏi lớn với người hâm mộ.

Những lời đồn đại râm ran suốt nhiều tuần qua đã thành hiện thực khi hai tay vợt cựu số 1 thế giới, thầy Boris Becker và trò Novak Djokovic, quyết định “đường ai nấy đi” kể từ mùa giải 2017. Trong tâm tư, ngôi sao người Serbia vẫn muốn duy trì quan hệ hợp tác với vị HLV người Đức nhưng thực tế không đơn giản như suy nghĩ của Djokovic.

NolevsBecker-68093

 Thầy trò Boris Becker - Novak Djokovic gắn bó thân thiết suốt 3 mùa.

Đóng góp rất lớn trong việc mang lại thành công vượt bậc của Novak Djokovic suốt 3 năm qua với 6 danh hiệu Grand Slam (2 Wimbledon, 2 Úc mở rộng, 1 Mỹ mở rộng và 1 Pháp mở rộng) bên cạnh nhiều chức vô địch lớn nhỏ khác, Boris Becker không muốn chia sẻ vị thế của mình với Pepe Imaz, người gần đây được Djokovic mời tham gia nhóm hỗ trợ của anh từ khán đài.

res-becker-1465146193827

 Huyền thoại Boris Becker có công lớn đối với sự nghiệp của Djokovic.

Việc tạp chí Bild (Đức) tường thuật “Becker đã ra tối hậu thư với Djokovic, chọn ông hoặc chọn Imaz” đúng sai đến đâu không cần bàn tới nhưng rõ ràng, vị chuyên gia “tâm lý và tâm linh” Imaz ngày càng có tầm ảnh hưởng đáng kể đến tương lai và sự nghiệp của tay vợt người Serbia. Với khả năng “khai mở tư tưởng, gỡ bỏ những mâu thuẫn về tâm lý”, Imaz được Djokovic vời đến không ngoài nhiệm vụ giúp anh giải quyết vướng mắc về tâm lý, những rắc rối trong cuộc sống đời thường và cả trên sân đấu!

pepe-imaz-1481170757654

 Djokovic "nhờ cậy" thế giới tâm linh của Pepe Imaz.

Nếu như nửa đầu năm 2016, Djokovic góp mặt đầy ấn tượng tại các giải đấu lớn, giành 6 danh hiệu, trong đó có ngôi vô địch Pháp mở rộng để hoàn tất bộ sưu tập 4 danh hiệu Grand Slam thì ở những tháng cuối năm, ngôi sao người Serbia chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trong khoảng thời gian tệ hại này, Djokovic thất bại trước Sam Querrey ở vòng 3 Wimbledon, gác vợt trước Juan Martin del Potro ở trận mở màn Olympic Rio, gục ngã dưới tay Stanislas Wawrinka ở chung kết Mỹ mở rộng và đỉnh điểm là để mất ngôi số 1 thế giới vào tay Andy Murray trước khi giương cờ trắng trước chính đối thủ này ở trận chung kết giải cuối mùa ATP Finals.

pepe-imaz-djokovic-148117

 ... như bị Pepe Imaz "bỏ bùa mê"

Imaz xuất hiện bên cạnh Djokovic hồi tháng 11 và sự có mặt của “gã ngoại đạo” này khiến Boris Becker và HLV thứ hai Marjan Vajda nổi đóa. Khi mọi bất đồng không thể hàn gắn, Djokovic và Boris Becker đã chính thức nói lời chia tay qua thông báo trên Facebook của tay vợt 29 tuổi này: “Sau 3 năm rất thành công, chúng tôi quyết định sẽ không còn đi chung con đường. Tất cả những mục tiêu đề ra khi mới bắt đầu cộng tác đều đã được chúng tôi thực hiện đầy đủ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Boris vì tất cả những gì ông ấy đã làm được cho bản thân tôi!”.

phot-lo-1481171020240

 Djokovic phớt lờ ý kiến của HLV Becker

Về phần mình, Boris Becker nhấn mạnh: “Nole không gặp bất kỳ vấn đề cá nhân nào. Nole có một gia đình hạnh phúc và chính vì dành quá nhiều thời gian cho gia đình nên cậu ấy đã xao lãng việc tập luyện trong 6 tháng qua. Điều này không có lợi với một tay vợt nhà nghề nhưng Nole vẫn bất chấp. Thành công không đến nếu một tay vợt không sẵn sàng tập luyện cho mọi giải đấu”.

bb-1481171306569

 Boris Becker trao giải Laures cho học trò Djokovic.

Vị HLV người Đức cho biết thêm, thất bại tại giải Mỹ mở rộng 2016 trước Stanislas Wawrinka khiến Djokovic bị tổn thương rất nhiều và sự sa sút của tay vợt người Serbia bắt đầu từ đây. Djokovic mất ngôi số 1 thế giới vào tay Andy Murray, mất luôn danh hiệu vô địch giải cuối mùa ATP Finals mà anh đang nắm giữ.

Đông Linh | 17:05 08/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục