World Cup nữ 2023: Philippines không làm nên kỳ tích, New Zealand dừng bước tiếc nuối

17:51 Chủ nhật 30/07/2023

Na Uy giành chiến thắng cách biệt 6-0 trước Philippines để đạt hiệu số cạnh tranh ngôi nhì bảng A. Trong khi đó, New Zealand bị Thụy Sĩ cầm hoà 0-0 và bị loại đầy đáng tiếc.

Sau tiếng còi khai cuộc, Na Uy sớm khẳng định uy thế khi có bàn mở tỉ số từ phút thứ 6 vào lưới Philippines. Có bàn thắng, đội tuyển hạng 12 thế giới tạo ra các cơ hội tấn công như vũ bão về phía đại diện Đông Nam Á. Trước khi khép lại hiệp 1, Philippines để thủng lưới thêm 2 bàn thắng ở phút 17 và 31. Khép lại hiệp 1, đội tuyển Na Uy tạm dẫn trước 3-0.

World Cup nữ 2023: Philippines không làm nên kỳ tích, New Zealand dừng bước tiếc nuối - Bóng Đá

Na Uy thị uy sức mạnh với 3 bàn thắng trong hiệp 1.

Trở lại sau những phút giải lao, 4 phút trải qua khi bóng lăn trở lại, các cầu thủ Na Uy có đường bóng căng ngang vào vòng cấm. Cầu thủ Philippines đã có mặt trong vòng cấm và cố gắng ngăn cản cầu thủ Na Uy nhưng Barker đã có cú đệm bóng phản lưới nhà. Điều này giúp Na Uy dẫn trước 4-0.

World Cup nữ 2023: Philippines không làm nên kỳ tích, New Zealand dừng bước tiếc nuối - Bóng Đá

 

World Cup nữ 2023: Philippines không làm nên kỳ tích, New Zealand dừng bước tiếc nuối - Bóng Đá

Khép lại 90 phút thi đấu, đội tuyển Na Uy giành chiến thắng 6-0.

Đến phút 53, cầu môn Philippines một lần nữa rung lên sau cú sút khó chịu của Reiten trên chấm 11 m. Trước đó, Reiten đã bị các cầu thủ Philippines truy cản từ phía sau và VAR xác định có lỗi và Na Uy được hưởng phạt đền.

World Cup nữ 2023: Philippines không làm nên kỳ tích, New Zealand dừng bước tiếc nuối - Bóng Đá

 

Giữa hiệp 2, Philippines khó càng thêm khó khi đang bị dẫn trước đến 5 bàn và nhận tấm thẻ đỏ ở phút 67 khi Sofia Harrison cản phá vào cổ chân Bjelde. Ở những phút sau đó, Na Uy có thêm bàn thắng ấn định tỉ số ở phút 90+5. Chung cuộc, Na Uy giành chiến thắng 6-0 trước Philippines.

World Cup nữ 2023: Philippines không làm nên kỳ tích, New Zealand dừng bước tiếc nuối - Bóng Đá

Chủ nhà New Zealand bị loại khi thua về hiệu số với Na Uy.

Ở trận đấu cùng giờ, Thụy Sĩ và New Zealand cầm hoà nhau 0-0. Với hai kết quả này, Thụy Sĩ giành ngôi đầu bảng A với 5 điểm, Na Uy và New Zealand có cùng 4 điểm nhưng đại diện từ châu Âu có hiệu số bàn thắng tốt hơn để giành ngôi nhì bảng.

Như vậy, Thụy Sĩ và Na Uy là hai đội giành quyền vào vòng 1/8 của bảng A. Ở trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay, đội tuyển Đức sẽ đối đầu với Colombia lúc 16 giờ 30.

Quốc An | 16:17 30/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục