Việt Nam giành 65 HCV tại ASEAN Para Games 2022

18:21 Thứ bảy 06/08/2022 | 13

Đoàn Việt Nam xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games) diễn ra ở Indonesia.

Sau một tuần tranh tài, ASEAN Para Games 2022 khép lại. Trong ngày thi đấu cuối 5/8, các vận động viên Việt Nam giành thêm 7 HCV, 5 HCB và 14 HCĐ để khép lại giải với 65 HCV, 62 HCB và 56 HCĐ. Đây cũng là thành tích tốt nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường khu vực kể từ khi Việt Nam đăng cai năm 2003.

Chủ nhà Indonesia xếp ngôi nhất toàn đoàn với 176 HCV, 141 HCB và 110 HCĐ. Thái Lan đứng thứ hai với 116 HCV, 116 HCB và 86 HCĐ, trong khi Malaysia xếp hạng 4 với 36 HCV, 20 HCB và 14 HCĐ.

NKT-01

 Các kình ngư NKT Việt Nam có kỳ đại hội thành công. Ảnh: FBNV.

Tại ASEAN Para Games 2022, Việt Nam tham dự với 120 vận động viên, tranh tài ở 8 môn thi với chỉ tiêu giành khoảng 35-40 HCV. Đội tuyển bơi thi đấu thành công nhất khi giành tới 27 HCV, 20 HCB và 12 HCĐ, xếp sau chủ nhà Indonesia với 29 HCV.

Các kình ngư như Đỗ Thanh Hải, Trịnh Thị Bích Như, Lê Thị Dung hay Vi Thị Hằng đều giành ít nhất 3 HCV, góp công lớn giúp bơi Việt Nam vượt xa chỉ tiêu đề ra là 13 HCV, đồng thời phá 11 kỷ lục đại hội, với nhiều nội dung thông số vượt xa kỷ lục cũ.

Môn điền kinh cũng vượt chỉ tiêu 13 HCV khi giành 15 HCV, trong đó Nguyễn Thị Hải lập hat-trick HCV ở nội dung ném lao, đẩy tạ và ném đĩa nữ hạng thương tật F57. Môn cờ vua đem về 13 HCV, bên cạnh cử tạ giành 10 HCV, phá 2 kỷ lục đại hội, với sự khẳng định sức mạnh của Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan hay Đặng Thị Linh Phượng.

Tối 6/8, lễ bế mạc ASEAN Para Games sẽ diễn ra trên sân vận động Manahan, Indonesia, khép lại một tuần tranh tài.

Duy Minh - Zing.vn | 17:24 06/08/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục