Tuyển nữ Việt Nam khó giữ "ngôi hậu" AFF Cup 2022

19:29 Thứ hai 30/05/2022 | 1

Là đương kim vô địch AFF Cup, tuyển nữ Việt Nam rộng cửa tiến vào bán kết giải đấu năm nay sau khi kết quả bốc thăm đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung lọt vào bảng B, cùng Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào.

Đáng chú ý, AFF Cup 2022 có sự tham dự của đội tuyển nữ Úc. Bóng đá nữ Úc từng cử đội tuyển U20 tham dự đấu trường AFF Cup 2018 và các cô gái xứ chuột túi đã thắng đậm tuyển nữ Việt Nam ở trận bán kết, trước khi trở thành á quân giải đấu. Sau 4 năm vắng bóng, tuyển nữ Úc tham dự AFF Cup 2022 với đội hình mạnh nhất cùng mục tiêu rèn luyện, cọ xát trước thềm World Cup 2023.

Úc là một trong những cường quốc bóng đá nữ thế giới, từng 7 lần tham dự đấu trường World Cup với thành tích tốt nhất là vào đến tứ kết giải đấu đẳng cấp nhất hành tinh. Đội tuyển nữ nước này đang xếp hạng 12 FIFA và thứ 2 châu Á. Sự có mặt của tuyển nữ Úc tại AFF Cup 2022 chắc chắn sẽ khiến cuộc cạnh tranh chức vô địch thêm kịch tính.

 - Bóng Đá

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn tại AFF Cup 2022. Ảnh: Diên Vỹ.

Tại AFF Cup 2022, tuyển nữ Úc nằm bảng A, cùng tuyển nữ Thái Lan, chủ nhà Philippines, Singapore, Malaysia và Indonesia. Chủ nhà Philippines là một trong 2 đội khu vực Đông Nam Á giành vé dự World Cup 2023 nhưng từng thảm bại trước Thái Lan ở SEA Games 31. Vì vậy, giới chuyên gia nhận định tuyển nữ Úc và Thái Lan là ứng viên hàng đầu đoạt 2 suất vào bán kết ở bảng A.

Ở bảng B, tuyển nữ Việt Nam và Myanmar nhiều cơ hội lọt vào bán kết. Thầy trò HLV Mai Đức Chung được nhận định sẽ giành ngôi nhất bảng chung cuộc để tránh đội nhất bảng A ở bán kết, nhiều khả năng là tuyển nữ Úc.

AFF Cup 2022 diễn ra tại Philippines vào đầu tháng 7. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng và 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết.

T.Phước - Nld.com.vn | 08:54 30/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục