Tuyển nữ Trung Quốc lần thứ 9 vô địch châu Á

21:21 Chủ nhật 06/02/2022

Xiao Yuyi ghi bàn ở phút 90+4, qua đó giúp tuyển nữ Trung Quốc ngược dòng thắng Hàn Quốc 3-2 ở trận chung kết Asian Cup 2022 tối 6/2.

Các cô gái Trung Quốc vỡ hòa hạnh phúc sau màn ngược dòng trước Hàn Quốc. Họ bị dẫn trước 0-2 sau khi kết thúc hiệp một, nhưng rồi có liền 3 bàn ở nửa cuối hiệp 2 nhờ công của Tang Jiali, Zhang Linyan và Xiao Yuyi.

Tuyển Trung Quốc vô địch Asian Cup 2022 và nới rộng kỷ lục đăng quang. Đây là danh hiệu thứ 9 trong lịch sử của họ tại sân chơi lớn nhất châu lục. Các nữ cầu thủ Trung Quốc mất 16 năm để có thể trở lại đỉnh châu Á, kể từ lần gần nhất năm 2006.

 - Bóng Đá

Cầu thủ Trung Quốc ăn mừng bàn thắng ở phút bù giờ, đem về chức vô địch.

Tuyển Trung Quốc nhập cuộc lấn lướt trước đối thủ. Tuy vậy, Hàn Quốc bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 27. Lee Geum-min bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Choe Yu-ri dứt điểm cận thành tung lưới Zhu Yu.

Bàn thua khiến các nữ cầu thủ áo đỏ càng đẩy cao đội hình để cố gắng gỡ hòa. Tuy vậy, đội trưởng Wang Shanshan và Wang Shuang gần như không thể vượt qua hàng thủ vững chắc của Hàn Quốc.

Bất lợi tiếp tục đến với Trung Quốc ở phút bù giờ hiệp một. Họ phải chịu quả phạt đền sau khi một cầu thủ để bóng chạm tay trong vùng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Casey Reibelt chỉ tay vào chấm phạt đền. Ji So-yun không mắc sai lầm để giúp Hàn Quốc dẫn trước 2-0.

Các nữ cầu thủ Trung Quốc cầm bóng tới 60%, tung ra 4 pha dứt điểm, 2 lần trúng đích nhưng bất lực trong việc ghi bàn suốt 45 phút đầu. Dù vậy, họ vùng dậy mạnh mẽ ở hiệp hai.

Phút 68, Trung Quốc được hưởng phạt đền khi cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Tang Jiali ghi bàn rút ngắn cách biệt. Tới phút 73, Jiali có pha kiến tạo để Zhang Linyan gỡ hòa 2-2.

Sức ép lớn được các cầu thủ Trung Quốc tạo ra cuối trận. Trong những phút bù giờ, họ có bàn thắng thứ 3. Xuất phát từ pha phản công, Shanshan chuyền bóng cho Xiao Yuyi để sút tung lưới Kim Jung-mi ở phút 90+4. Thời gian còn lại là quá ít để Hàn Quốc có thể gỡ hòa. Họ gục ngã ở trận chung kết dù dẫn trước 2 bàn.

Giải đấu năm nay cũng xác định được 5 đại diện của AFC góp mặt ở World Cup 2023, bên cạnh chủ nhà Australia. Đó là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam.

Duy Minh - Zing.vn | 20:16 06/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục