Tiết lộ: Đấu Bolivia, chủ nhà Brazil "làm điều không làm" từ năm 1950

09:21 Thứ bảy 15/06/2019

TinTheThao.com.vnĐội tuyển Brazil sáng nay đã mở màn Copa America 2019 khi tiếp đón các vị khách đến từ Bolivia.

Và thật bất ngờ, các vũ công Samba không mặc đồng phục vàng xanh truyền thống mà khoác lên mình chiếc áo trắng lạ lẫm, đặc biệt là khi Copa America năm nay được tổ chức trên các sân vận động ở đất nước vô địch World Cup nhiều nhất lịch sử.

Trên thực tế, đây mới là lần đầu tiên Brazil mặc áo trắng kể từ năm 1950, thời điểm họ cũng là chủ nhà của vòng chung kết World Cup thứ hai, mặc dù giải đấu năm đó không hề có trận chung kết mà chỉ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra nhà vô địch.

Brazil are wearing white for the first time since the 1950 World Cup  - Bóng Đá

 Brazil mặc áo trắng ra sân ở trận mở màn.

4 đại diện hùng mạnh Brazil, Tây Ban Nha, Uruguay và Thụy Điển đá vòng tròn để xác định thứ hạng chung cuộc. Trận cuối giữa Uruguay và Brazil được coi là “chung kết” vì nó quyết định ngôi vô địch. Brazil chỉ cần hòa là đủ để nâng cúp nhưng họ thua ngược 1-2 và giúp Uruguay bước lên đỉnh cao.

Quay lại thời điểm hiện tại, tuyển Brazil hiện đang miệt mài tìm lại đỉnh cao ở Nam Mỹ với trận mở màn gặp Bolivia. Bế tắc hoàn toàn trong hiệp một nhưng Philippe Coutinho đã nhanh chóng lập cú đúp ở ngay đầu hiệp 2 và giúp đội nhà dẫn trước với nhiều lợi thế.

Selecao mặc dù là đội bóng nhiều thành tích nhất World Cup nhưng họ chỉ mới 8 lần lên ngôi ở Copa America. Lần gần nhất họ đăng quang đã cách đây 12 năm, thời điểm thế giới bóng đá phát điên với những pha đảo chân của Robinho (cựu tiền đạo Real Madrid).

Vũ Quang Toản | 08:10 15/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục