‘Thắng lợi nửa vời’ của Mourinho

08:22 Thứ ba 18/10/2016

Một trận hòa trước Liverpool đang có phong độ cao không phải kết quả tồi với Manchester United. Chí ít, Jose Mourinho thành công với thứ bóng đá của mình.

"150 triệu bảng để đổi lấy 1 điểm và lối chơi xấu xí thế này ư?". Những ai yêu mến MU  tự hỏi điều đó khi chứng kiến "Quỷ đỏ" chia điểm trên sân Anfield trước Liverpool.

Với Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic trên hàng công, người hâm mộ có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở Jose Mourinho và đội bóng.

Anfield không phải vùng đất trải đầy hoa hồng. Dưới thời Jurgen Klopp, đây giống như tử địa.

mu-1

 MU phòng ngự rất hay. Ảnh: Internet.

Man City thua tan nát 0-3 mùa trước. Leicester City cũng gục ngã 0-1 tại quê hương của ban nhạc The Beatles. Từ đầu năm 2016, chỉ một lần Liverpool mất 3 điểm trên sân nhà. Và điều đó diễn ra trước chính MU.

Nhớ lại buổi tối ở Anfield vào tháng 1, 43.865 cổ động viên bị sốc khi chứng kiến đội nhà để thua đối thủ truyền kiếp. MU của Louis van Gaal trình diễn thứ bóng đá xấu xí, không có pha tấn công nào sắc nét và cú sút trúng đích nào.

Thế nhưng pha ra chân của Wayne Rooney ở phút 78 lại mang đến cái kết đắng cho "Lữ đoàn đỏ" chơi hay hơn.

Và hôm nay, Mourinho thành công trong việc chế ngự lối đá tấn công sôi động và hiệu quả của Liverpool. Nếu Arsenal, Chelsea và Leicester đều quỵ ngã trước Liverpool mùa này thì tại sao lại chỉ trích Mourinho khi họ giành được kết quả tốt hơn?

mu-2

 Ander Herrera hoàn thành tốt vai trò cầm trịch và đánh chặn. Ảnh: Internet.

Suốt 90 phút, Mourinho đã giành được "thắng lợi kiểu nửa vời". Ông tạo ra lối chơi phòng ngự khoa học và đầy kỷ luật, theo đó hạn chế mê hồn trận là sơ đồ 4-3-3 với nhiều vị trí trên hàng công di chuyển rất linh hoạt của chủ nhà.

Trong phần bình luận trên BBC, nhiều cựu danh thủ có chung quan điểm kết quả hòa trước Liverpool là thành công của Mourinho. Cây bút bóng đá chính của BBC Phil McNulty nhìn nhận: "Mourinho sẽ hài lòng hơn Klopp trong trận cầu tẻ nhạt thế này."

Có chung quan điểm với Phil McNulty, cựu sao Xứ Wales Robbie Savage bình luận: "Liverpool chơi không tốt, còn United hoàn thành công việc của mình. Đây là điểm đầu tiên “The Kop” đánh rơi tại Anfield. Còn Mourinho làm tốt sứ mệnh được giao."

Trận này, MU không cầm bóng nhiều, chỉ 34,8% so với 65,2% của chủ nhà. Điều đó nằm trong toan tính của Mourinho. Trước những đội đá pressing, tốc độ, tấn công rực lửa, chơi đôi công giống như tự sát.

mu-3

 Giành 1 điểm tại Anfield là kết quả không tồi. Ảnh: Internet.

Vị HLV người Bồ Đào Nha muốn tạo ra bức tường phòng ngự vững chắc trước tiên, rồi mới tính đến phản công.

Và Mourinho đã thành công phân nửa. Diễn biến trên sân cho thấy chỉ có Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba phục vụ mặt trận tấn công, còn những cầu thủ còn lại toàn đứng ở phần sân nhà để hỗ trợ phòng thủ.

Cách cựu HLV Chelsea để Ander Herrera và Marouane Fellaini càn quét giữa sân và đá rất thấp cũng nói lên ý đồ rõ rệt “Người đặc biệt” nhắm tới.

Để đúc kết cho màn trình diễn của “Quỷ đỏ”, khả năng phòng ngự sẽ nhận được nhiều điểm cộng nhất. Các vị trí luôn giữ sự tập trung cao độ và tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp Mourinho truyền tải.

Liverpool có vài tình huống tấn công đáng chú ý, nhưng dễ nhận thấy họ không còn mang hình ảnh lợi hại như trước. Lý do vì MU phòng thủ quá hiệu quả.

Thủ tốt, nhưng công dở. Điều đó khiến Mourinho chỉ có được “thắng lợi nửa vời”. Nếu Ibrahimovic đánh đầu chính xác hơn sau pha treo bóng của Pogba, người đảm nhận vị trí số 10, có lẽ tiêu đề của bài viết này đã được thay thế bằng “thắng lợi trọn vẹn” của Mourinho. 

mu-5

 Đội hình thi đấu hai đội. Ảnh: Internet.

mu-4

 Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 8. Ảnh: Internet.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 06:51 18/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục