Số phận của những Cậu bé vàng (P2): Trò cưng của Sir Alex Ferguson lụi tàn

08:56 Thứ tư 05/09/2018

TinTheThao.com.vnCậu bé vàng (Golden Boy) là giải thưởng vinh danh những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới. Hãy điểm qua những cái tên từng giành danh hiệu này.

2008 – Anderson

Alex Ferguson đã chi ra 20 triệu bảng để đưa Anderson, lúc đó chỉ mới 19 tuổi, gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Anh có mùa giải đầu tiên thành công cùng M.U khi vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League, qua đó đoạt luôn danh hiệu Cậu bé vàng 2008.

 - Bóng Đá

 

Tuy nhiên chấn thương cùng việc bị sử dụng ở quá nhiều vị trí khiến sự nghiệp của Anderson ngày càng đi xuống. Hiện anh đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo CLB Adana Demirspor.

CLB: Gremio, Porto, Manchester United, Fiorentina (cho mượn), Internacional, Coritiba (cho mượn), Adana Demirspor

Danh hiệu lớn: 2008 Champions League, Premier League (2008, 2009, 2011, 2013), League Cup (2009, 2010), Portuguese League (2006, 2007), 2009 Club World Cup, 2007 Copa America

ĐTQG: Brazil, 9 trận.

2009 - Alexandre Pato

AC Milan đã phải bỏ ra 13 triệu bảng để chiêu mộ Pato khi anh chỉ mới 18 tuổi. Tiền đạo này đã không phụ sự kỳ vọng khi thi đấu chói sáng trong 4 mùa giải đầu tiên tại Milan với 50 bàn ở giải VĐQG. Sau đó nạn chấn thương đã đánh mất đi sự nghiệp của cầu thủ này. Hiện anh đang thi đấu cho Tianjin Quanjian ở Trung Quốc.

 - Bóng Đá

 

CLB: Internacional, AC Milan, Corinthians, Sao Paolo (cho mượn), Chelsea (cho mượn), Villarreal, Tianjin Quanjian

Danh hiệu lớn: 2011 Serie A, Club World Cup (2006, 2007), 2006 Copa Libertadores

ĐTQG: Brazil, 27 trận, 10 bàn.

2010 - Mario Balotelli

Balotelli từng là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Italia. Anh chuyển đến chơi cho Man City vào Hè 2010 và đoạt danh hiệu Cậu bé vàng vào cuối năm đó. Sở hữu kỹ thuật và khả năng săn bàn siêu hạng, đáng tiếc thái độ không chuyên nghiệp và những rắc rối bên ngoài sân cỏ không giúp “Super Mario” tiến bộ thêm, thậm chí còn đi xuống. Hiện anh đang gây dựng lại sự nghiệp trong màu áo Nice.

 - Bóng Đá

 

CLB: Inter Milan, Manchester City, AC Milan (twice), Liverpool, Nice

Danh hiệu lớn: 2010 Champions League, 2012 Premier League, 2011 FA Cup, Serie A (2008, 2009, 2010), 2010 Coppa Italia

ĐTQG: Italy, 35 trận, 14 bàn.

2011 – Mario Gotze

Sớm thành danh tại Dortmund sau đó được Bayern chiêu mộ, là người hùng của đội tuyển Đức tại World Cup 2014, tuy nhiên sự nghiệp của Gotze khá lận đận bởi chấn thương. Đầu năm 2017, anh mắc căn bệnh rối loạn chuyển hóa chất và phải nghỉ thi đấu nửa năm. Hiện anh đang làm lại trong màu áo của Dortmund.

 - Bóng Đá

 

CLB : Borussia Dortmund (hai lần), Bayern Munich

Danh hiệu lớn: World Cup 2014, 5x Bundesliga (2011, 2012, 2014, 2015, 2016), 4x Cup Đức (2012, 2014, 2016, 2017), World Cup 2014.

ĐTQG: Đức, 63 trận, 17 bàn thắng.

2012 – Isco

Isco đoạt danh hiệu Cậu bé vàng khi còn khoác áo Malaga. Mùa 2012/13, anh dẫn dắt đội bóng này vào đến Tứ kết Champions League. Hiện tại Isco đang là trụ cột trong đội hình của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha.

 - Bóng Đá

 

CLB: Malaga, Real Madrid

Danh hiệu lớn: Champions League (2014, 2016, 2017, 2018), 2017 La Liga, 2014 Copa del Rey, World Cup Club (2014, 2016, 2017), Siêu cúp UEFA (2015, 2017, 2018)

ĐTQG: Tây Ban Nha, 32 trận, 11 bàn thắng.

Endo | 08:28 05/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục