Serena Williams: Mạnh nhưng vẫn lo

16:06 Thứ ba 30/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Ở tuổi 35 Serena Williams là hạt giống số một tại US Open trên sân nhà.

Còn nhớ ở Wimbledon mới đây, Serena đã đoạt Grand Slam thứ 22 để qua đó cân bằng thành tích của tiền bối người Đức Steffi Graf. Danh hiệu này cực kỳ đáng quý với Serena, nhất là khi trước đó cô đã thua ở 3 Grand Slam liên tiếp dù đã có tới 2 lần tiến vào trận chung kết.

Bước vào US Open 2016, một lần nữa chấn thương đang ảnh hưởng đến cơ hội của Serena. Nỗ lực tại Olympic Rio 2016 khiến cô bị chấn thương vai và phải rút lui khỏi Cincinnati hồi tuần trước.

Ngôi số một của Serena đang bị lung lay dữ dội. Ảnh: Internet.

Serena sẽ gặp đối thủ người Nga Makarova ở trận vòng 1 hôm nay. HLV Patrick Mouratoglou của Serena cho biết: “Cô ấy khá đau trong vài ngày qua. Vai của cô ấy vẫn không hoàn hảo nhưng nó đã ổn định và cô ấy sẽ tìm được cách thích ứng. Serena quyết định tham dự giải là để tiếp tục hành trình chinh phục, thể trạng của cô ấy ổn và sức mạnh tinh thần thì vẫn còn đó. Vấn đề ở Rio chỉ còn là quá khứ”.

Nhiều ý kiến cho rằng Serena đang ôm đồm và tham lam, và khuyên tay vợt người Mỹ nên nghỉ ngơi ở 4 tháng còn lại, trước khi trở lại mạnh mẽ hơn vào đầu năm 2017 để chinh phục Grand Slam thứ 23, thậm chí chinh phục kỷ lục mọi thời đại 24 Grand Slam của huyền thoại Margaret Court.

Tuy nhiên Serena không chỉ muốn điều đó đến sớm hơn, cô còn muốn chinh phục kỷ lục 186 tuần thống lĩnh vị trí số 1 mà Steffi Graf đang nắm giữ. Lúc này, Serena đang có 184 tuần liên tiếp ở vị trí dẫn đầu, nhưng ngôi số 1 của cô đang bị đối thủ người Đức Angelique Kerber đe dọa. Với cách biệt trên bảng xếp hạng WTA chỉ còn 190 điểm, nếu Serena vô địch thì sẽ không ai có thể chạm đến vị trí của cô trong nhiều tuần tới, cũng đồng nghĩa một kỷ lục mới được thiết lập.

Chris Evert, một huyền thoại người Mỹ với 18 lần thắng Grand Slam, cũng là người đang chia sẻ kỷ lục 6 lần thắng US Open với Serena, dù ủng hộ nhưng cũng đã bày tỏ lo lắng về sự cố gắng quá mức của đàn em: “Serena vẫn có thể chinh phục những kỷ lục của Steffi. Cô ấy rời Olympic khá sớm và các đối thủ hiện tại cũng chưa hồi phục phong độ sau kỳ giải lớn này. Theo tôi, vấn đề duy nhất của Serena là cái vai của cô ấy. Điểm mạnh của Serena là những cú giao bóng thắng điểm, nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì không có gì phải bàn, còn ngược lại sẽ khiến mọi đối thủ của cô ấy tự tin hơn mà thôi”.

Serena sẽ khởi đầu hành trình chinh phục US Open bằng trận đấu với Ekaterina Makarova, cô đã thắng đối thủ người Nga này đến 4 trong 5 lần đối đầu.

Nam Anh | 16:06 30/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục