Schooling mắc lỗi giúp tuyển bơi Việt Nam giành HCV

20:54 Thứ bảy 14/05/2022

Đội bơi Singapore ăn mừng hụt tấm huy chương vàng 4x100 m tiếp sức tự do nam sau khi bị bắt lỗi ở phần thi chung kết.

Tối 14/5 tại Cung thể thao dưới nước, Hà Nội, các nội dung chung kết môn bơi đã diễn ra. Tại chung kết 4x100 m tiếp sức tự do nam, Singapore gồm 4 vận động viên, trong đó có siêu sao Joseph Schooling, về nhất với thời gian 3 phút 17 giây 19, Malaysia về nhì, còn Việt Nam cán đích thứ 3.

Tuy vậy, ít phút sau đó, kết quả từ ban tổ chức đã thay đổi. Bảng điện tử hiển thị 2 đội Singapore và Malaysia phạm quy, qua đó bị hủy thành tích.

Screen Shot 2022-05-14 at 20.52.20

 Kết quả chung cuộc ở nội dung 4x100 m tiếp sức tự do. Ảnh: Minh Chiến.

Theo ghi nhận của Zing, Phó tổng trọng tài Singapore chính là người bắt lỗi Schooling phạm quy, bởi kình ngư này xuất phát trước khi đồng đội chạm tay vào thành bể. Trước đó, siêu kình ngư Singapore đang ăn mừng và hồ hởi trả lời báo chí. Sau khi biết tin, anh lẳng lặng rời đi.

Đội bơi tiếp sức Việt Nam lên vị trí dẫn đầu và giành HCV (3 phút 21 giây 81), Indonesia và Thái Lan được đôn lên để nhận HCB và HCĐ. Trên khán đài, các cổ động viên Indonesia hò reo vui mừng khi đội nhà có được tấm HCB.

Với tuyển bơi Việt Nam, đây là tấm HCV thứ 3 trong ngày. Trước đó, Nguyễn Huy Hoàng đã đem về HCV đầu tiên ở chung kết 1.500 m tự do. Sau đó, Phạm Thanh Bảo giành HCV 100 m ếch và phá kỷ lục đại hội với thời gian 1 phút 01 giây 17.

Ngoài ra, đội bơi cũng có 3 tấm HCB đến từ Nguyễn Hữu Kim Sơn (1.500 m tự do nam) Lê Nguyễn Paul (100 m bướm nam) và Lê Thị Mỹ Thảo (200 m bướm nữ).

Theo Minh Chiến/Duy Minh - Zing.vn | 20:49 14/05/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục