Ronaldo đáng theo chân Rooney

14:04 Thứ ba 24/06/2014

Ước tính cơ hội vào vòng 1/8 của Ronaldo và đồng đội chỉ còn 10% sau trận hòa 2-2 với Mỹ sáng 23-6 khi họ đang xếp chót bảng G với vỏn vẹn 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại -4

Khoảnh khắc lóe sáng của Cristiano Ronaldo sáng 23-6 giúp BĐN duy trì hy vọng mong manh lọt vào giai đoạn đấu loại trực tiếp khi đường tạt bóng hoàn hảo - lời khen của HLV đội Mỹ J. Klinsmann - tạo cơ hội cho Varela đánh đầu gỡ hòa 2-2 ở phút 90+5.

Kết quả này khiến bảng G mới xứng danh là bảng “tử thần” khi cuộc đua giành 2 suất vào vòng 1/8 chỉ được quyết định ở lượt cuối vào đêm 26-6 dù khả năng Đức bị loại vào khoảng 3%. BĐN chỉ mới có vỏn vẹn 1 điểm như Ghana nhưng xếp chót do hiệu số bàn thắng bại -4. Dẫn đầu là Đức và Mỹ cùng 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại lần lượt là +4 và +1.

Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha vất vả hòa Mỹ Ảnh: REUTERS

Theo ước tính, BĐN chỉ còn 10% cơ hội đi tiếp vì họ không còn quyền tự quyết. Ronaldo và đồng đội chỉ giành 1 trong 2 suất vào vòng 2 ở bảng này nếu trận Đức - Mỹ sắp tới không có kết quả hòa và BĐN phải thắng đậm Ghana để tạo ưu thế về hiệu số bàn thắng bại - tiêu chí quan trọng nhất để xếp hạng khi 2 đội bằng điểm nhau.

Với những gì BĐN thể hiện sau 2 trận với Đức và Mỹ, đội bóng được xem là “Brazil của châu Âu” đáng theo chân đội Anh của Rooney về nước vì trình diễn lối chơi nhạt nhòa. Hai bàn thắng của họ sáng 23-6 phần lớn là nhờ sai lầm của hàng phòng ngự Mỹ. Ronaldo không rõ là bị đuối sức, chấn thương chưa bình phục hoàn toàn hay bị “trù ếm” của phù thủy người Ghana trước giải mà thi đấu bế tắc. Ngay cả khi có pha sút phạt sở trường, CR7 - tạo mái tóc mới có lẽ để “xả xui” - lại đá vọt xà khá xa. May cho BĐN là anh có đường chuyền cứu thua cho Varela để khỏa lấp 1 trận đấu tồi tệ nữa dù vẫn chưa ghi được bàn nào tại giải, trong lúc các ngôi sao được chờ đợi đều tỏa sáng hoặc ít nhất ghi 1 bàn như đồng đội cũ tại M.U - Rooney.

Hãy chờ xem ở lượt trận cuối, BĐN của Ronaldo có tự tạo được phép mầu bằng cách thắng đậm Ghana để “giải lời nguyền” của thầy phù thủy Ghana và mong chờ kết quả trận Đức - Mỹ diễn ra có lợi cho họ. Cần nhắc lại: BĐN đang sứt mẻ lực lượng khi trung vệ Pepe bị treo giò, hậu vệ trái F. Coentrao nghỉ hết giải vì chấn thương, Postiga gia nhập danh sách chấn thương cùng tiền đạo Almeida và thủ môn Patricio.

HLV Klinsmann tuyên chiến với Đức

Đức và Mỹ chỉ cần hòa nhau ở lượt cuối là cả hai “dắt tay” nhau vào vòng hai. Báo chí Bồ Đào Nha lo ngại và đặt không ít nghi vấn vì HLV Klinsmann là người Đức, từng dẫn dắt đội Đức giành hạng 3 World Cup 2006. Trợ lý của Klinsmann ngày ấy là J. Loew, hiện nắm đội Đức.

Tuy nhiên, HLV J. Klinsmann bác bỏ khả năng ông gọi hoặc nhận cuộc điện thoại từ trợ lý cũ để bàn về trận đấu sắp tới giữa Mỹ - Đức dù cả hai là bạn rất thân. Nhà cầm quân người Đức có vợ là người bang California này khẳng định: “Đội Mỹ luôn nỗ lực hết mình để thắng từng trận đấu và chúng tôi quyết đánh bại đội Đức”.
Trần Đoàn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục