Raonic thoát cảnh 11 tháng trắng tay

08:36 Thứ hai 04/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Ngày 4/8, tay vợt số 7 thế giới Milos Raonic đã xuất sắc đánh bại đồng hương Vasek Pospisil với tỉ số 6-1, 6-4 qua đó dễ dàng lên ngôi tại giải Citi Open vừa mới kết thúc tại Washington, Mỹ.

Lần lượt Tomas Berdych, Kei Nishikori rồi John Isner bị loại sớm, Milos Raonic với tư cách hạt giống số 2 trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Citi Open. Tại bán kết, tay vợt người Canada đánh bại Donald Young 6-4, 7-5, trong khi đối thủ của anh là Vasek Pospisil bất ngờ ngược dòng hạ hạt Richard Gasquet (6) 6-7, 6-3, 7-5.

Raonic lên ngôi mà không để thua set nào.

Trước trận chung kết, Raonic có lợi thế hơn do hiệu số đối đầu tuyệt đối thắng 3 thua 0 trước Pospisil. Hơn nữa, anh đang có điểm rơi phong độ cực tốt khi chưa để thua bất cứ set nào tại giải. Trận đấu khó khăn nhất của Raonic là tại vòng 2 và vòng 3, khi anh phải cần đến 2 loạt tie-break mới hạ được Jack Sock và cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt.

Trở lại với trận đấu giữa Raonic và Pospisil - trận chung kết đầu tiên giữa 2 tay vợt người Canada tại một giải đấu của ATP World Tour trong kỉ nguyên mở. Ở trận này, Raonic tuy chỉ tung ra được 9 cú ace nhưng khả năng giao bóng 1 giành điểm cực cao (92%) đã giúp anh dễ dàng đánh bại người đồng hương sau 68 phút với tỉ số cụ thể 6-1, 6-4.

Với chức vô địch trên, Raonic đã dút túi hơn 300 nghìn đô la tiền thưởng và 500 điểm trên BXH của ATP. Đây là chức vô địch đầu tiên của tay vợt sinh năm 1990 tính từ giải Bangkok hồi tháng 9/2013.

Ở nội dung của nữ, chiến thắng gọi tên cựu vô địch Roland Garros Svetlana Kuznetsova sau khi cô hạ gục Kurumi Nara của Nhật Bản 6-3, 4-6, 6-4.

Đ.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục