Pencak silat Việt Nam giành 5 HCB seni thế giới

08:57 Thứ hai 26/11/2012

Theo tin từ HLV trưởng Đội tuyển pencak silat Việt Nam, đến thời điểm hết ngày 25-11, Việt Nam tạm thời giành được 5 HCB ở nội dung Seni (quyền – nội dung này có 6 bộ huy chương) tại Giải VĐ pencak silat thế giới năm 2012 đang diễn ra tại Chiang Rai (Thái Lan).

Ngoài 5 HCB ở nội dung Seni, Việt Nam còn có đến 12 võ sĩ lọt vào chung kết nội dung Tanding (đối kháng – nội dung này có 17 hạng cân nam, nữ). Giải đấu này sẽ bế mạc vào tối 27/11. Mục tiêu của pencak silat Việt Nam là phấn đấu giành vị trí cao nhất tại giải.

Việt Nam hy vọng đặt vào nội dung đối kháng

*Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Fansipan” Cúp Vietnam Airlines lần thứ IV-2012 với sự tham dự của gần 60 VĐV đến từ các tỉnh, thành trong nước và VĐV người nước ngoài, đã kết thúc tốt đẹp với 2 VĐV Hạng A Pờ (nam) và Lừu Thị Chênh (nữ) đoạt ngôi vô địch nội dung toàn năng. Đặc biệt, với thành tích 3 giờ 20 phút, Hạng A Pờ đã phá kỷ lục giải chinh phục đỉnh Fansipan năm 2010 khoảng 25 phút. Bên cạnh ngôi địch toàn năng, Hạng A Pờ và Lừu Thị Chênh còn giành giải nhất nội dung cá nhân. Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh và Công ty TNHH Du lịch Đức Minh nhận giải nhất đồng đội. giải năm nay thu hút gần 60 VĐV.

* Giải cờ vua các đấu thủ xuất sắc toàn quốc 2012: Giải đấu này sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 28/11 đến 5/12. Giải nam gồm 17 kỳ thủ và giải nữ gồm 18 kỳ thủ thuộc TPHCM, Hà Nội, Bình Định, Bắc Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Kiên Giang, Lâm Đồng, Quảng Ninh và Thừa Thiên-Huế. Các kỳ thủ sẽ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh. Hai Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn không dự giải đấu này. Ngay sau đó, giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm nay sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 10 đến 18-12.  

*Tay cơ TPHCM Mã Xuân Cường bước vào tranh tài tại Giải AGIPI Master carom 3 băng: Tay cơ Mã Xuân Cường đã có bước khởi đầu thuận lợi ở vòng loại nhóm 2 giải AGIPI Masters carom 3 băng 2013 đang diễn ra tại thành phố Strasbourg (Pháp). Nhóm 2 gồm Mã Xuân Cường, Leppends Eddy (Bỉ), Polychronopoulos Nikos (Hy Lạp), Barbeillon Jerome (Pháp) và Ferreira Joao-Pedro (Bồ Đào Nha), thi đấu theo thể thức vòng tròn, mỗi trận đấu kết thúc khi một bên ghi trước 50 điểm. Trong trận ra quân rạng sáng ngày 24/11, Xuân Cường đã nhập cuộc khá tốt khi dẫn trước tay cơ trẻ của Bồ Đào Nha Ferreira Joao-Pedro 17-2 rồi giành chiến thắng chung cuộc với điểm số 50-37 sau 49 lượt cơ.

Trận đầu tiếp theo, Xuân Cường so cơ với Polychronopoulos Nikos (Hy Lạp). Ở trận đấu tiếp theo, Xuân Cường thất bại trước Polychronopoulos Nikos (Hy Lạp) với điểm số 36-50 sau 27 lượt cơ.

Như Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục