Nguyên Chủ tịch và GĐĐH CLB XSKT Lâm Đồng bị bắt giữ: “Bóng ma” của bóng đá chuyên nghiệp

23:53 Thứ bảy 01/11/2014

Sáng 29.10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố và bắt giam ông Thái Khắc Ngọ - giám đốc Công ty XSKT Lâm Đồng vì có hành vi làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị khởi tố, bắt giữ có Lương Hữu Đức - kế toán trưởng Công ty XSKT Lâm Đồng và Trần Kim Nghĩa nguyên Giám đốc điều hành CLB XSKT Lâm Đồng, hiện công tác tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng giữ chức Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Lâm Đồng.

Đội hạng nhất XSKT Lâm Đồng trước khi bị giải thể.

Việc cả nguyên Chủ tịch CLB Thái Khắc Ngọ và GĐĐH Trần Kim Nghĩa liệu có liên quan tới việc đội CLB XSKT Lâm Đồng đã bơm cả chục tỉ ra thị trường chuyển nhượng và bất ngờ giải thể ngay trước mùa giải 2013?

Từ giấc mơ bóng đá của Lâm Đồng

Ở giải hạng nhì năm 2011, Lâm Đồng bất ngờ thắng đội Megastar ở trận bán kết và cùng Trẻ SHB.Đà Nẵng lên hạng nhất. Gần 2 thập kỷ chơi bóng đá phong trào, đội bóng Tây nguyên mới quay lại sân chơi chuyên nghiệp. Với sự chống lưng, đảm bảo của lãnh đạo tỉnh và đảm bảo tài chính của công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng, họ quyết tâm làm lại bóng đá bắt đầu từ việc kéo HLV Vũ Quang Bảo về và thay máu nguyên cả đội hình. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau mùa giải 2012 trụ hạng thành công, XSKT Lâm Đồng đột ngột tuyên bố giải tán.

Về lý do giải thể đội bóng khiến gần 30 cầu thủ bỗng nhiên thất nghiệp, trong cuộc họp với toàn đội cuối năm 2012, đại diện Công ty XSKT Lâm Đồng là ông Thái Khắc Ngọ cho biết Cty không thể gắn bó với đội bóng là do buộc phải tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh theo yêu cầu chung chứ không phải rút lui vì không còn tiền đầu tư cho đội bóng.

Song ngay thời điểm đó, làng bóng đá cũng xôn xao về câu chuyện Lâm Đồng muốn “hóa rồng” chuyên nghiệp và họ đã “đốt” tới 50 tỉ cho việc thay máu gần như cả đội hình bao gồm cả cầu thủ nội chất lượng lẫn cầu thủ ngoại. Thế nhưng hậu quả của nó và cũng bởi kiểu làm bóng đá thiếu chuyên nghiệp và có phần chụp giật xung quanh những hợp đồng chuyển nhượng.

50 tỉ không lớn cho giấc mơ biến một CLB ít tiếng tăm như Lâm Đồng tiến thẳng lên chuyên nghiệp. Song nó là bất thường khi mà số tiền đầu tư chỉ khoảng 23 tỉ, trong đó 15 tỉ của công ty XSKT Lâm Đồng, 7,5 tỉ từ ngân sách của UBND tỉnh Lâm Đồng.

50 tỉ cho nguyên năm 2012, vấn đề là ai tiêu? Tiêu như thế nào? Tiêu cho cái gì? Vẫn là câu hỏi không thể giải đáp trong bối cảnh giá trị chuyển nhượng cầu thủ ở Việt Nam còn quá nhiều góc khuất.

Nói cách khác, lãnh đạo CLB bóng đá XSKT Lâm Đồng lúc ấy là “đốt tiền” để chơi bóng đá với những khoản chi không thể giải trình. Điều này khiến lãnh đạo Lâm Đồng “không chịu nổi” và phải “bức tử” giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp của Lâm Đồng bằng việc ra quyết định giải thể đội bóng ngay trước mùa giải 2013.

Bóng ma bóng đá

Trong bức tranh tối - sáng lẫn lộn của bóng đá Việt và cách điều hành nửa vời của những nhà quản lý, minh bạch về tài chính là điều mà bóng đá Việt chưa thể với tới cho dù nó là điều bắt buộc của bóng đá chuyên nghiệp.

Theo điều tra, trong hai năm 2011 và 2012, Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã chi sai 30 tỉ đồng, đầu tư trái ngành vào việc xây dựng sân bóng và CLB bóng đá hết 32 tỉ đồng nhưng đều thua lỗ.

Việc cả ông Thái Khắc Ngọ - giám đốc Công ty XSKT Lâm Đồng, nguyên Chủ tịch CLB XSKT Lâm Đồng, ông Lương Hữu Đức - kế toán trưởng và Trần Kim Nghĩa nguyên Giám đốc điều hành CLB XSKT Lâm Đồng không thể không liên quan tới những chi tiêu khuất tất liên quan tới hành trình của CLB bóng đá Lâm Đồng.

Chúng tôi đã tìm cách liên hệ với ông Vũ Quang Bảo - HLV CLB XSKT Lâm Đồng thời điểm đội bóng bị giải tán. Ông Bảo từ chối bình luận về sự kiện cả nhà đầu tư, kế toán và giám đốc điều hành của CLB Lâm Đồng bị bắt giữ. Ông Bảo cho biết ngắn gọn là làm chuyên môn, không tham gia vào tài chính CLB.

Điều lạ lùng là đã tuyên bố giải thể không tham gia hạng nhất 2013, nhưng cũng trong năm 2013, bóng đá Lâm Đồng bất ngờ “sống dậy” bằng việc tham dự hạng ba 2013 và năm 2014 họ đã lên chơi ở giải…hạng nhì.

Điều gì khiến bóng đá Lâm Đồng đã khai tử nhưng vẫn “âm thầm tồn tại”? Trên thực tế với những chuyên gia sành sỏi thì bóng đá vẫn là “kênh đầu tư” thú vị bởi sự thiếu minh bạch trong tài chính, trong thu chi và đặc biệt là giá ảo trong thị trường chuyển nhượng.

Chuyện một loạt những nhân vật đã và đang gắn bó với bóng đá Lâm Đồng bị bắt là lời cảnh tỉnh và cũng là lúc VFF, VPF siết lại vấn đề tài chính của giải đấu để không còn tình trạng xuất hiện những đội bóng ma, những nhà đầu tư tưởng chừng “vì sự phát triển của bóng đá” nhưng thực chất là đang thừa nước đục để buông câu, thu lợi bất chính trong môi trường bóng đá Việt.

Đắc Lâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục