N.Djokovic và cơ hội hóa giải “lời nguyền” sân đất nện!

08:04 Chủ nhật 08/02/2015

Sau chức vô địch giải quần vợt danh tiếng Australia mở rộng 2015, nhiều chuyên gia quần vợt thế giới cho rằng N.Djokovic có thể có một năm thi đấu 2015 bùng nổ ở hệ thống giải Grand Slam như đã từng thể hiện vào năm 2011. Thậm chí, một số nhà bình luận còn cho rằng kỷ nguyên chiến thắng của N.Djokovic sẽ kéo dài khoảng 3 năm nữa.

Năm 2011 thực sự là năm thi đấu thành công của N.Djokovic. Tay vợt người Serbia đã giành 3/4 chức vô địch nằm trong hệ thống giải Grand Slam danh giá, gồm: Australia mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng. Trước và những năm sau năm đó, chưa bao giờ tay vợt này lập được thành tích nói trên dù đã có không ít cơ hội. Năm 2012, N.Djokovic giành chức vô địch Giải Australia mở rộng nhưng sau đó lại thất bại ở trận chung kết Giải Pháp mở rộng và Giải Mỹ mở rộng.

Năm 2013, N.Djokovic khởi đầu bằng chức vô địch Australia mở rộng nhưng lại thất bại ở Giải Wimbledon và Giải Mỹ mở rộng. Những thất bại ấy đều xảy ra khi N.Djokovic đối đầu với những tay vợt nằm trong nhóm "bộ tứ" hàng đầu thế giới, như R.Nadal và A.Murray.

Năm 2015, N.Djokovic đã có sự khởi đầu đầy hứa hẹn. Ở Giải Australia mở rộng, giải đấu đầu tiên trong năm thuộc hệ thống Grand Slam, tay vợt 28 tuổi này đã đi thẳng một mạch đến chức vô địch đầy thuyết phục. Chiến thắng 3-1 trước người bạn thân A.Murray ở trận chung kết, trong đó tỷ số séc cuối là 6-0, đã cho thấy tất cả những phẩm chất làm nên một N.Djokovic vững vàng ở ngôi vị số 1 quần vợt nam thế giới hiện nay. Ở anh có sự bền bỉ, tâm lý vững vàng, khả năng chịu áp lực cao, trình độ chuyên môn đã ở độ "thượng thừa". Những màn thể hiện ấn tượng của anh được các chuyên gia đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng ở các giải Grand Slam còn lại trong năm. Thậm chí, một số chuyên gia còn nhận định chu kỳ thành công của N.Djokovic sẽ kéo dài khoảng 3 năm nữa.

Tất nhiên, trong hành trình hướng về phía trước, N.Djokovic có thể gặp rủi ro, như chấn thương hoặc mất phong độ. Đó là chưa kể "gánh nặng tâm lý" chưa từng giành được chức vô địch Giải Pháp mở rộng. Trong 8 lần giành được chức vô địch Grand Slam, có tới 5 lần N.Djokovic vô địch Giải Australia mở rộng, trở thành tay vợt giành nhiều chức vô địch Giải Australia mở rộng nhất trong "kỷ nguyên mở" - bắt đầu từ năm 1968. Còn lại là 2 chức vô địch Wimbledon, 1 lần vô địch Giải Mỹ mở rộng.

Chức vô địch Giải Pháp mở rộng là danh hiệu còn thiếu để N.Djokovic được công nhận là tay vợt xuất sắc, toàn diện như tay vợt đàn anh R.Federer (số 2 thế giới). Trên mặt sân đất nện của Giải Pháp mở rộng, vốn đòi hỏi thể lực và sức bền nhiều hơn do độ nảy của bóng kém hơn mặt sân cứng hay mặt sân cỏ, N.Djokovic không ít lần phải nhận thất bại cay đắng. Khi anh vào đến trận chung kết thì lại đụng phải một R.Nadal thi đấu quá hay trên mặt sân này. Cả 2 lần vào chung kết Giải Pháp mở rộng năm 2012 và 2014, N.Djokovic đều không xóa được lời nguyền "không thể vô địch". Tuy vậy, với hiệu ứng tích cực từ chức vô địch Giải Australia mở rộng 2015, người hâm mộ hy vọng tay vợt số 1 thế giới sẽ có duyên hơn với Giải Pháp mở rộng. Rõ nhất là các hãng cá cược, dù đến tháng 6 tới thì Giải Pháp mở rộng mới khởi tranh nhưng ngay từ lúc này, các hãng cá cược đã đưa ra tỷ lệ chiến thắng cao nhất dành cho N.Djokovic, sau đó mới đến "chuyên gia sân đất nện" R.Nadal.

Minh An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục