HLV mới của Ánh Viên từng dìu dắt kình ngư Ryan Lochte

09:12 Thứ ba 25/11/2014

Trước giải Vô địch bơi lội thế giới 2014, Tổng cục Thể dục Thể thao vừa mời thầy cũ của VĐV bơi nổi tiếng người Mỹ về huấn luyện cho Nguyễn Thị Ánh Viên.

HLV được chọn là Anthony Teeters, người Mỹ, sinh năm 1950. Ông sẽ làm chuyên gia hỗ trợ Ánh Viên từ giờ đến cuối năm. Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào Teeters, chờ đợi chuyên gia này giúp Ánh Viên nâng cao thành tích trước giải Vô địch thế giới 2014, diễn ra từ 30/11 đến 8/12 tại Doha, Qatar.

Ông Teeters bắt đầu làm việc cùng Ánh Viên từ đầu tháng 11/2014. Qua quan sát phương pháp huấn luyện của chuyên gia này, Tổng cục và Hiệp hội nhận xét đây là chuyên gia tốt nhất từ trước đến nay.

"Qua một số giải đấu vừa qua, Ánh Viên đạt được một số thành tích nhất định", Tổng thư ký Hiệp hội Đinh Việt Hùng chia sẻ với chúng tôi. "Tuy nhiên phía Tổng cục và Hiệp hội đều xác định rằng cần phải đầu tư để nâng cao hơn nữa thành tích của Ánh Viên. Chúng ta cần đưa Ánh Viên lên ngưỡng mới để đạt thành tích cao ở giải vô địch thế giới và nhắm đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Chuyên gia Teeters hội đủ những điều kiện để giúp đỡ Ánh Viên tiếp tục hoàn thiện một số điểm yếu của vận động viên này".

Tổng cục Thể dục thể thao tin tưởng chuyên gia từng dẫn dắt kình ngư nổi tiếng Ryan Lochte sẽ giúp Ánh Viên tiếp tục vượt ngưỡng so với Asiad 17.

Tối 23/11, Ánh Viên đã bay trở lại Mỹ cùng chuyên gia mới Teeters. Được biết mức lương của ông Teeters nhận hàng tháng là 5.000 đôla (trên 100 triệu đồng).

Ông Teeters từng là trợ lý của HLV nổi tiếng Gregg Troy tại tuyển bơi Mỹ và CLB bơi Florida Gators. Trong thời gian này, Teeters từng trực tiếp huấn luyện cho hai kình ngư số một nước Mỹ hiện nay là Ryan Lochte (đạt năm HC vàng ba kỳ Olympic 2004, 2008 và 2012 ở các cự ly 200 mét ngửa, 4x200 mét tự do, 400 mét hỗn hợp nam), Elizabeth Beisel (HC bạc Olympic 2012 400 mét hỗn hợp nữ, HC đồng 200 mét ngửa).

Trong năm 2014, kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên liên tiếp lập chiến công tại các giải đấu khu vực và thế giới. Tài năng trẻ người Cần Thơ gây tiếng vang với tám HC vàng, bốn HC bạc sau hai giải bơi tập huấn trên đất Mỹ.

Nữ VĐV quê Cần Thơ vừa đoạt HC vàng lịch sử cho bơi lội Việt Nam, ở cự ly 200 met hỗn hợp cá nhân nữ tại Olympic trẻ thế giới 2014 với thời gian hai phút 12 giây 66. Ánh Viên cũng đoạt chín HC vàng, bảy kỷ lục mới tại giải vô địch Đông Nam Á.

Kết thúc Á vận hội 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), tài năng sinh năm 1996 làm nức lòng người hâm mộ quê nhà, với hai tấm HC đồng 200 met bơi ngửa và 400 met hỗn hợp cá nhân nữ. Thành tích bốn phút 39 giây 65 giúp Ánh Viên có tấm vé tham dự Olympic Rio 2016 cự ly 400 met hỗn hợp.

Sự có mặt của ông Teeters còn mang theo hy vọng nâng tầm Ánh Viên trở thành tay bơi nữ ở top đầu thế giới. Mục tiêu Ánh Viên là đạt thêm chuẩn các cự ly khác để có thêm suất dự Olympic Rio 2016, cũng như SEA Games 28 diễn ra tại Singapore.

Dựa trên thành tích của Ánh Viên tại giải vô địch thế giới 2014, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ xem xét có tái ký hợp đồng với HLV Teeters hay không.

Anh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục