Kình ngư Sun Yang mất gần 14 triệu USD vì các bê bối doping

22:20 Thứ ba 10/03/2020

Nhiều nhà tài trợ lớn của Sun Yang lần lượt ra đi sau khi anh có lần thứ hai trong sự nghiệp bị cấm thi đấu vì bê bối doping.

Theo Sina, Sun Yang là một trong các vận động viên có tầm ảnh hưởng nhất của thể thao Trung Quốc. Tên tuổi của anh còn nổi tiếng toàn cầu khi nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới, lên ngôi tại giải vô địch thế giới hay sở hữu các tấm HCV Olympic.

Nam kình ngư 28 tuổi là đối tác của hàng chục thương hiệu lớn ở Trung Quốc và thế giới, trong đó có hãng thời trang thể thao, hai tập đoàn điện thoại lớn trong nước, một công ty sản xuất ôtô... Đây là nguồn thu không nhỏ của Sun Yang.

Tuy nhiên, kình ngư này đang đối mặt với việc mất đi các nhà tài trợ sau khi anh nhận án cấm thi đấu 8 năm từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hôm 28/2.

Sun-Yang-01

Sun Yang mất đi nguồn thu lớn sau khi bị cấm thi đấu. Ảnh: Sina.

Theo Sina, kể từ sau thành công tại Olympic Rio 2016, Sun Yang đã kiếm được gần 10 triệu USD. Kình ngư này hoàn toàn có thể kiếm được số tiền lớn hơn vậy khi Olympic Tokyo 2020 sắp đến và một mùa giải 2021 bận rộn phía trước. Tuy nhiên, án cấm đã khiến anh đánh mất tất cả.

Năm 2013 và 2014, anh từng vướng vào một vụ tai nạn ôtô, sử dụng doping và bị cấm thi đấu 3 tháng. Khi đó, nam kình ngư cũng mất đi nguồn thu khoảng 2,8 triệu USD.

"Nếu Sun Yang không kháng cáo thành công, anh sẽ mất hơn 10 triệu USD từ các nhà tài trợ. Trong 3 năm 2014, 2020 và 2021, số tiền từ các hợp đồng thương mại mà anh bị mất có thể lên tới gần 14 triệu USD", Sina nhận định.

Trước đó, nam kình ngư đã bị huấn luyện viên từ mặt. Ngày 9/3, HLV Dennis Cotterell quyết định chấm dứt hợp đồng với Hiệp hội Bơi Trung Quốc và Sun Yang sau gần 10 năm gắn bó.

Kình ngư 28 tuổi tuyên bố vô tội sau án cấm. Anh đang cùng các luật sư chuẩn bị cho phiên kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ.

Nguồn: Zing.vn
Tiến Đạt | 18:21 10/03/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục