Hà Lan bị khắc chế toàn diện

09:27 Thứ bảy 26/11/2022

Phong cách chiến thuật của Hà Lan tiếp tục bị nghi ngờ sau màn trình diễn thuyết thiếu phục trước Ecuador.

Đại diện đến từ Nam Mỹ không chỉ tiếp tục trình diễn phong cách thi đấu khoáng đạt của mình, mà còn khiến đội bóng của HLV Louis van Gaal hoàn toàn gặp bế tắc.

2 pha dứt điểm trong cả trận đấu

Xuyên suốt quãng thời gian 90 phút cuộc đối đầu với Ecuador, đội bóng của HLV Louis van Gaal chỉ thực hiện được 2 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương. Một, là bàn thắng của Cody Gakpo ngay ở phút thứ 6, và một là cú đá từ ngoài vòng cấm ở Teun Koopmeiners trong hiệp thi đấu thứ 2.

Thậm chí, Hà Lan chỉ có đúng 5 lần chạm bóng trong vòng cấm địa của đối phương ở trận đấu này.

Hà Lan bị khắc chế toàn diện - Bóng Đá

Vị trí tất cả các điểm chạm bóng của Hà Lan trong trận đấu. 

Sự đơn điệu trong những phương án tấn công của HLV van Gaal, cùng những thay đổi hợp lý của HLV Gustavo Alfaro bên phía đối diện mang đến hình ảnh đáng thất vọng của đại diện đến từ châu Âu.

Sơ đồ 4 hậu vệ vẫn là sự lựa chọn xuyên suốt của ông Alfaro trong quãng thời gian dẫn dắt Ecuador từ năm 2020 đến thời điểm hiện tại. Song, đánh giá cao sự trực diện trong lối chơi tấn công của Hà Lan, chiến lược gia 60 tuổi quyết định thay đổi cách thức phòng ngự của đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Thêm một trung vệ được sử dụng, Ecuador phòng ngự chủ động ngay trên phần sân của đối phương với hệ thống 5-2-3. Mục đích của ông Alfaro là hạn chế một cách tối đa không gian ở khu vực trung tuyến, nơi Hà Lan thường xuyên tổ chức các tình huống phối hợp nhóm, di chuyển người thứ 3 ở tốc độ cao của mình.

Hà Lan bị khắc chế toàn diện - Bóng Đá

Ecuador thay đổi sơ đồ khi phòng ngự, với mục đích hạn chế khoảng trống và lựa chọn chuyền bóng vào khu vực giữa sân. 

Bàn mở tỉ số từ rất sớm của Gakpo có thể xem là một pha bóng điển hình cho định hướng chơi của cả hai đội. Hà Lan chủ đích sử dụng những đường chuyền xuyên tuyến tầm thấp vào vị trí của các tiền đạo, trong khi Ecuador tranh chấp cực kì quyết liệt khi bóng qua vạch giữa sân.

Trên thực tế, Moises Caicedo đã đoạt được bóng từ chân của Stven Bergwijn, nhưng tiền vệ đang chơi cho Brighton sau đó lại có một đường chuyền vào chân của Davy Klaassen, người kiến tạo cho Gakpo ghi bàn.

Hà Lan bị khắc chế toàn diện - Bóng Đá

Tình huống điển hình cho cả ý đồ tấn công của Hà Lan, lẫn ý đồ phòng ngự của Ecuador.

Những sai sót không còn xuất hiện trong hệ thống phòng ngự của Ecuador sau khi họ phải nhận bàn thua đầu tiên. Họ hoá giải một cách gọn gàng những đường chuyền xuyên tuyến của đối thủ bằng khả năng tranh chấp và sức mạnh tay đôi của các trung vệ, cũng như tần suất hoạt động khủng khiếp của cặp tiền vệ trung tâm Caicedo và Jhegson Mendez.

Hà Lan bị khắc chế toàn diện - Bóng Đá

Các tình huống triển khai bóng của Hà Lan đều bị ngăn cản dễ dàng. 

Hà Lan bị khắc chế toàn diện - Bóng Đá

Ecuador duy trì định hướng phòng ngự của mình trong xuyên suốt cả trận đấu. 

Trong bối cảnh ấy, những cổ động viên của Hà Lan vẫn thường chờ đợi vào Frenkie de Jong với một nỗ lực đi bóng vượt qua tuyến giữa của đối phương, nhưng hệ thống 5-2-3 của Ecuador với 5 cầu thủ thường trực ở khu vực trung lộ đã không một lần nào để cho cầu thủ đang khoác áo Barcelona có cơ hội đi bóng.

Hai pha dứt điểm trong suốt quãng thời gian của trận đấu minh chứng cho sự nghèo nàn trong ý tưởng tấn công của Hà Lan, cũng như quyết định chiến thuật xuất sắc của HLV Alfaro cùng sự tuân thủ và nền tảng thể lực xuất sắc của tập thể Ecuador.

15 pha dứt điểm phải nhận

Không chỉ nghèo nàn trong các tình huống tấn công, hệ thống phòng ngự của Hà Lan còn liên tục bị đặt vào trạng thái nguy hiểm. Ecuador vẫn cho thấy được lối chơi đặc trưng của họ, với những cá nhân giàu tốc độ và các tình huống phối hợp nhóm gọn gàng ở hai hành lang cánh.

Một điểm rất đáng chú ý ở thời điểm Ecuador kiểm soát bóng là việc HLV Louis van Gaal yêu cầu các học trò theo kèm 1-1 với đối thủ. Có những thời điểm, cả Nathan Ake và Jurrien Timber cùng có mặt ở khu vực hoạt động của các tiền vệ trung tâm, trong nỗ lực theo sát Enner Valencia và Michael Estrada của mình.

Hà Lan bị khắc chế toàn diện - Bóng Đá

Hà Lan phòng ngự từ 1/3 giữa sân với yêu cầu theo kèm 1-1. 

Đây vẫn luôn là định hướng phòng ngự rất quen thuộc của ông van Gaal ở khu vực 1/3 giữa sân. Nhưng trước một đối thủ giàu năng lượng, phối hợp ở tốc độ cao và liên tục di chuyển, thì định hướng phòng ngự ấy lại cho thấy điểm yếu.

Dù có những thay đổi về hệ thống chiến thuật, thì phong cách tấn công của Ecuador không cho thấy quá nhiều khác biệt. Những nhóm phối hợp, các tam giác tấn công liên tục được tạo ra ở hai hành lang cánh. Tốc độ của những pha phối hợp như vậy khiến định hướng theo kèm 1-1 của Hà Lan gần như bị phá sản.

Hà Lan bị khắc chế toàn diện - Bóng Đá

Các nhóm phối hợp của Ecuador. 

Hà Lan bị khắc chế toàn diện - Bóng Đá

Sự cơ động của Caicedo giúp Ecuador tăng tốc ở biên. 

Đã có những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Louis van Gaal sau trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, vấn đề của Hà Lan dường như nằm ngoài vấn đề con người. Họ tỏ ra nguy hiểm hơn trong tâm thế của một đội bóng chủ động phòng ngự và tăng tốc bằng các tình huống chuyển trạng thái, chứ không phải đội bóng giỏi áp đặt thế trận.

Trong khi đó, Ecuador xứng đáng là tập hợp của những cá nhân thực sự thú vị. Ngôi sao Valencia lĩnh xướng hàng công, Pervis Estupinan chơi khôn ngoan và đầy sung mãn ở hành lang cánh trái, cặp tiền vệ trung tâm Mendez – Caicedo với khả năng hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự ấn tượng.

Trên hết, chiến lược gia người Argentina Gustavo Alfaro biết cách để sử dụng những cá nhân ấy và tạo nên một dấu ấn đặc trưng cho đội bóng Nam Mỹ này: tốc độ, cơ động, giàu năng lượng.

Nguồn: Zing.vn
Thành Vũ | 07:00 26/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục