ĐT nữ Việt Nam mở toang cánh cửa dự play-off World Cup

09:10 Thứ năm 15/05/2014

Đánh bại thuyết phục Jordan 3-1, ĐT nữ Việt Nam đã gần như chắc chắn giành vị trí thứ 3, qua đó giành quyền đá play-off tranh vé dự World Cup 2015.

Việt Nam và Jordan vốn không xa lạ nhau. Trong năm 2013, hai đội đã gặp nhau 5 trận với 4 chiến thắng cho ĐTVN.
Chuẩn bị cho Asian Cup, ĐT Việt Nam đã đi tập huấn tại Trung Quốc, Hàn Quốc và thi đấu 6 trận giao hữu với những kết quả tích cực. Với lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Trần Vân Phát rất quyết tâm giành trọn 3 điểm.
Jordan lần đầu dự Asian Cup nhưng rất tự tin khi tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam.
Khi trận đấu mới bắt đầu trời đã đổ mưa khá to. Tuy vậy, ĐT Việt Nam vẫn chiếm thế chủ động trên sân với việc liên tiếp tạo ra các cơ hội.
ĐT Việt Nam tận dụng cực tốt những tình huống cố định để ghi 2 bàn trong hiệp 1 do công của Nguyễn Thị Muôn và Thanh Hương.
Jordan dù rất cố gắng cũng chỉ ghi được 1 bàn sau một pha dứt điểm kỹ thuật.
Với thể hình vượt trội, các cầu thủ Jordan thường thắng trong những pha tranh chấp.
Hiệp 2, ĐT Việt Nam tăng cường tấn công, gây sức ép. Các mũi tấn công của đội cũng rất tích cực đột phá.
Các hậu vệ Jordan phải rất vất vả mới ngăn được những tình huống đi bóng của các cầu thủ nữ Việt Nam.
Trong hiệp 2, HLV Trần Vân Phát đã có những điều chỉnh nhân sự hợp lý giúp đội chơi tấn công, gây sức ép liên tục.
Nguyễn Thị Nguyệt được đưa vào sân thay Minh Nguyệt có cơ hội cực tốt để ghi bàn ở phút 81 khi đã vượt qua cả thủ môn. Tuy nhiên, cô đã dứt điểm ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, Thanh Hương đã có bàn ấn định chiến thắn 3-1 cho ĐT Việt Nam.
Thể lực của các cầu thủ Việt Nam được cải thiện rõ rệt khi liên tục có những pha dốc bóng dù trận đấu đã bước sang những phút cuối cùng.
Các cầu thủ tri ân khán giả đã không quản mưa gió đến cổ vũ mình thi đấu.
Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục