Djokovic lập kỷ lục về số tiền thưởng

13:00 Thứ hai 20/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chiến thắng trước Tomas Berdych ở chung kết Monte Carlo đã giúp Novak Djokovic chạm tay vào những cột mốc đáng nhớ.

Djokovic đang dẫn đầu về số tiền thưởng kiếm được trong mùa giải. Ảnh: Internet

Lần thứ hai trong sự nghiệp lên ngôi vương Monte Carlo, Djokovic ngoài việc san bằng thành tích 23 danh hiệu Masters 1.000 của Federer còn chính thức vượt mốc 5 triệu đô la tiền thưởng. Cụ thể sau giải này Nole kiếm thêm được 680.357 đô la, cán mốc 5.3 triệu đô la tiền thưởng sau chưa đầy 4 tháng đầu năm.

Djokovic cũng đồng thời cũng nâng thành tích của mình trong năm 2015 lên con số 30 trận thắng - 2 trận thua (tỉ lệ thắng 93.75%). Qua đó trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử vô địch cả 3 giải Masters 1.000 đầu tiên trong năm (Indian Wells, Miami và Monte Carlo).

Top 5 tay vợt dẫn đầu về số tiền thưởng sau 4 tháng đầu năm. Ảnh: Internet

Năm ngoái Djokovic kết thúc mùa giải với 11.6 triệu đô la tiền thưởng và đó được ghi nhận là một trong những mùa giải "thần tài" nhất sự nghiệp của Nole. Với đà thăng tiến hiện nay có thể anh sẽ vượt, thậm chí là vượt xa con số 11.6 triệu đô la.

Tính trong cả lịch sử banh nỉ, tổng số tiền thưởng mà Nole có được 77.7 triệu đô la, chỉ còn kém kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" 89.8 triệu đô la mà Federer đang nắm giữ.

Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục