Chung kết AFF Cup 2018: Cuộc đối đầu của hai phiên bản Chelsea

00:17 Thứ hai 10/12/2018

TinTheThao.com.vnSau trận hoà với Thái Lan và giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018, người hâm mộ Malaysia gọi đội tuyển mình là “Malaysialona” với ý ví von họ là “Barcelona của Đông Nam Á”. Nhưng với HLV Tan Cheng Hoe, ông luôn muốn đội bóng của mình chơi theo phong cách của Chelsea đang được dẫn dắt bởi Maurizio Sarri.

Lý do để CĐV Malaysia xem đội bóng mình là “Barcelona Đông Nam Á” bởi trong trận hoà 2 – 2 với Thái Lan, trước khi hậu vệ Syahmi Safari ghi siêu phẩm cân bằng tỷ số 1-1, đội khách đã thực hiện 14 đường chuyền mới đưa quả bóng vào lưới. Đó là “chất” dễ khiến người xem liên tưởng đến Tiki-taka của Barcelona. Nhưng nếu ai đã xem Malaysia chơi bóng từ đầu giải tới giờ thì như HLV Tan Cheng Hoe nói, họ chơi giống Sarri-ball hơn là Tiki-taka.

 - Bóng Đá

 Malaysia ở AFF Cup 2018 có lối chơi thiên về kiểm soát bóng.

Chính vì “học theo” Maurizio Sarri nên Tan Cheng Hoe xây dựng Malaysia kiểm soát bóng làm mấu chốt trong lối chơi (nhưng không ban bật quá nhiều đến rườm rà như Tiki-taka của Barcelona), thực hiện nhiều đường chuyền dọc sân rồi tấn công mạnh vào hai biên. Đó là những vũ khí lợi hại mà Chelsea đang rất thành công dưới sự dẫn dắt của Maurizio Sarri.

Nói về khả năng kiểm soát bóng vượt trội của Malaysia có thể lấy hai trận đấu với Việt Nam tại Mỹ Đình và Thái Lan ở Bukit Jalil. Ở hai trận đấu ấy, dù phải đối đầu với hai đối thủ mạnh như Việt Nam hay Thái Lan nhưng các học trò của Tan Cheng Hoe vẫn mạnh dạn kiểm soát bóng, thậm chí lên tới hơn 60%. Nếu chỉ nhìn vào điều này dễ lầm tưởng Malaysia đang áp đảo hai đối thủ xứng tầm kia.

Tuy nhiên kết quả hai trận đấu này rất đáng để “Sarri-ball phiên bản Malaysia” phải xem lại. Dù áp đảo thời gian kiểm soát bóng nhưng Malaysia thua Việt Nam 0-2 và hoà Thái Lan 0-0. Điều này cho thấy việc kiểm soát bóng không đi kèm với khả năng tạo ra cơ hội và việc tận dụng cơ hội lại là một chuyện rất khác.

Đấy là điểm yếu của Sarri-ball (hay Tiki-taka trước kia) bị các đối thủ khai thác. Khi đối thủ không cần cầm nhiều bóng, chẳng tạo ra nhiều cơ hội nhưng khi có cơ hội tới là tận dụng triệt để. Hãy nhìn cách Việt Nam hạ Malaysia tại Mỹ Đình sẽ thấy. Trong trận đấu đó, đội bóng của HLV Park Hang-seo hoàn toàn bị áp đảo nhưng lại tận dụng cơ hội xuất sắc. Hai pha làm bàn là vẫn còn ít với những tình huống mà Việt Nam đã tạo ra trước khung thành của Malaysia. Từ đó cho thấy sự hiệu quả của hai lối chơi là rất khác biệt.

Và đấy là cách chơi của Porto, Inter Milan và… Chelsea thời Jose Mourinho. Những đội bóng mà Người đặc biệt dẫn dắt không bao giờ kiểm soát bóng quá nhiều nhưng luôn đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi tung những đòn quyết định triệt hạ đối phương. Đó là những gì mà Việt Nam của HLV Park Hang-seo đang làm được. Họ không thua bàn nào ở vòng bảng, các trận gặp Malaysia hay Philippines đều bị đối phương áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng nhưng luôn biết cách giành thắng lợi cuối cùng. Cùng với khả năng đọc trận đấu và thay người xuất sắc của thầy Park, giới chuyên môn đều đồng tình rằng Việt Nam đang là “phiên bản Chelsea thời Jose Mourinho” thời từng khiến nước Anh và thế giới khiếp sợ.

 - Bóng Đá

 Việt Nam từng có chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở vòng bảng dù để đối thủ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng.

Vậy thì khi “hai phiên bản Chelsea” này gặp nhau thì liệu “Chelsea nào sẽ thắng được Chelsea kia”? Ở trên đã nói, với phương châm cầm bóng là sự sống, Tiki-taka và Sarri-ball không cho đối phương chơi bóng. Bất kể là đội yếu hay mạnh thì Malaysia đều tấn công làm tiêu chí, hướng lên trên là bắt buộc. Nhưng khả năng kiểm soát được bóng và tận dụng được cơ hội hay không là cả một vấn đề. Tất nhiên Malaysia sẽ rút nghiệm sau khi thua Việt Nam 0-2 dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng với đẳng cấp của họ cũng chỉ ngang với Việt Nam, muốn áp đảo thực sự là điều không dễ dàng gì.

Một khi kiểm soát bóng chỉ đơn thuần là “chuyền ma” không thể gây sức ép hay ghi bàn thì lối chơi này dễ bị dính đòn hồi mã thương của đối phương. Và Việt Nam có đủ bản lĩnh cũng như các nhân tố để làm được điều đó. Hàng phòng ngự chắc chắn, tuyến tiền vệ công thủ đều mạnh và tấn công sẽ giúp tốc độ những đợt phản công thêm phần nguy hiểm. Với cách chơi ấy Việt Nam có thể tránh được sự uy hiếp của đối phương (mặc dù kiểm soát bóng ít hơn) và khắc chế ngược lại đối thủ.

Không phủ nhận Malaysia là đội chơi tấn công đẹp mắt bậc nhất AFF Cup năm nay. Nhưng nên nhớ rằng ngay cả Tiki-taka hay Sarri-ball đều có nhược điểm và bị đánh bại nên “phiên bản Malaysia” chưa phải gì quá đặc biệt. Điều đặc biệt mà người hâm mộ mong chờ ở chung kết AFF Cup chính là sự đối đầu của hai trường phái đối lập: Chelsea phiên bản Jose Mourinho đối đầu Chelsea mang trường phái Maurizio Sarri.

Ai sẽ thắng?

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

23:05 09/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục