Chưa khai mạc Olympic, "nữ hoàng" điền kinh dính doping

11:22 Thứ tư 25/07/2012

Nữ VĐV điền kinh người Ma rốc Mariem Alaoui Selsouli rất có thể sẽ phải nói lời tạm biệt Olympic 2012 cùng mức phạt cấm thi đấu vĩnh viễn sau khi không qua được bài kiểm tra thuốc kích thích lần thứ 2 trong sự nghiệp.

Nữ hoàng cự ly 1.500m thế giới, ứng cử viên nặng ký cho huy chương vàng Olympic năm nay, từng làm chao đảo thế giới bởi phong độ xuất sắc tại Paris Diamond League khi lập kỷ lục thế giới với 3 phút 56,15 giây. Thành tích đó vượt kỷ lục cũ của cô tới hơn 4,5 giây, đặc biệt hơn bởi cô vốn vừa trở lại thi đấu từ một lệnh cấm thi đấu 2 năm sau khi cho kết quả dương tính với doping (chất EPO làm tăng quá trình tuần hoàn máu) năm 2009.

Mariem Alaoui Selsouli rất có thể sẽ phải nói lời tạm biệt Olympic 2012 - Ảnh: Getty

Hôm thứ Hai vừa rồi, thêm một lần nữa Selsouli dính vào nghi án sử dụng chất kích thích chỉ ngay sau màn thi đấu tại Paris. Được biết, trong máu của Selsouli có chất lợi tiểu nằm trong bảng cấm của hiệp hội điền kinh thế giới. Và nếu kết quả kiểm tra này được xác nhận, Selsouli có thể sẽ mất cả sự nghiệp rất hứa hẹn phía trước.

VĐV 28 tuổi này từng giành huy chương bạc nội dung 1.500m tại giải vô địch thế giới trong nhà ở Istanbul hồi tháng Ba. Cô cũng là nữ VĐV chạy nhanh nhất thế giới năm nay ở nội dung 3.000m và được coi là ứng cử viên số 1 cho HCV tại 2 nội dung 5.000m và 1.500m Olympic London. Nhưng bây giờ cô sẽ phải đối mặt với nguy cơ không được tham dự giải đấu.

Bài kiểm tra chất kích thích của Selsouli chẳng khác gì giọt nước tràn ly của câu chuyện dài về nội dung chạy trung bình của điền kinh nữ. Trước khi Olympic Bắc Kinh diễn ra, 7 nữ VĐV Nga trong đó có 5 VĐV chạy cự ly trung bình đã bị treo giò 2 năm khi bị phát hiện các chất cấm có trong nước tiểu của họ. Một trong số đó có VĐV từng 2 lần giành ngôi vô địch thế giới nội dung 1.500m là Tatyana Tomashova, người sẽ trở lại tại Olympic London năm nay.

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, tiếp tục có thêm 3 nữ VĐV người Nga khác: một VĐV chạy marathon và 2 VĐV cự ly 800m cũng đã bị cấm thi đấu 2 năm sau khi bị phát hiện những tế bào sinh học bất thường có trong mẫu máu của họ.

Nếu bị xác nhận vi phạm lần thứ 2, Selsouli sẽ phải đối diện với mức án nặng hơn “tiêu chuẩn” 2 năm như vậy rất nhiều. Hành vi gian lận liên tiếp trong thời gian ngắn của cô sẽ có thể khiến VĐV này tạm biệt luôn sự nghiệp thi đấu điền kinh của mình.

Ông Lord Moynihan, chủ tịch Hiệp hội Olympic Anh, đã từng đưa ra kiến nghị lệnh cấm tối thiểu cho những VĐV sử dụng doping là 4 năm. Ủy ban Olympic quốc tế cũng đang tiến hành điều tra 5 mẫu máu được lưu trữ sau Olympic Athens 2004 bằng việc tái kiểm tra khi sử dụng những thiết bị dò xét doping tinh vi hơn.

Hugh Robertson, Trưởng ban Thế vận hội, cũng ủng hộ những động thái kiểm tra nghiêm ngặt về vấn đề chất kích thích trước khi Olympics diễn ra để giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn và trong sạch hơn: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao từng người một. Những VĐV không trong sạch cần phải được loại bỏ càng sớm càng tốt nếu không chúng ta sẽ phải mất vài năm sau mới có thể tiếp tục điều tra”.

Yến Nhi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục