Chặng 5 Cúp truyền hình TP.HCM: An Giang thâu tóm danh hiệu áo vàng

15:00 Thứ bảy 09/04/2022

TinTheThao.com.vnTay đua ngoại binh Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời) đã rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, về nhất với thành tích 2h 10’37” - tốc độ trung bình 45, 936 km/h.

Sáng 9/4, đoàn đua thi đấu chặng 5 từ TP.Hải Phòng đi Hải Dương - Hưng Yên - TP.Hà Nội  dài 100 km. Các cuộc tấn công liên tục diễn ra sau khi xuất phát của các tay đua, từ đó đã đẩy tôc độ thi đấu đoàn đua lên rất cao. Ê kíp An Giang đã có một ngày thi đấu thành công khi đưa tốp đông về đích cùng nhau và thâu tóm được danh hiệu áo vàng sau chặng đua ngắn này, tay đua ngoại binh Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời) đã rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, về nhất với thành tích 2h 10’37” - tốc độ trung bình 45, 936 km/h.

Hinh 2 d

 Đội mô tô TP.HCM làm nhiệm vụ tiền phương mở đường cho đoàn đua thi đấu.

Ê kíp TP.HCM đã đưa ra chiến thuật không tung sức ra kéo tốp và đưa các tay đua mạnh tổ chức tấn công để thoát đi, do đó các đội đang tranh chấp cũng phải đưa các tay đua để bám theo. Tay đua áo vàng Igor Frolov (TP.HCM Vinama) đã tấn công để thoát khỏi tốp đông và kéo theo 3 tay đua Erdenebat Bilguunjargai (Kenda Đồng Nai), Ali Khademi (Tập đoàn Lộc Trời) và Phan Thanh Tấn Tài (620 Châu Thới-Vĩnh Long) để hình thành tốp đi đầu. 

Hai tay đua Igor Frolov và Erdenebat Bilguunjargai thay phiên nhau kéo tốp và tạo được cách biệt gần 30” so với tốp đông phía sau. Nỗ lực của tốp đi đầu này không thành khi chỉ đi được hơn 5 km đã bị tốp đông do ê kíp Đồng Tháp kéo bắt lại do không có tay đua nào của đội Dược Domesco Đồng Tháp đi trong tốp đầu. 

Chiến thuật thi đấu mở do ê kíp TP.HCM đưa ra đã khiến cho các tay đua muốn tách khỏi tốp đông đều phải tung sức ra để thoát đi, các tay đua Trần Thanh Điền, Nguyễn Minh Việt (TP.HCM) tấn công để thoát đi, các tay đua của đội Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời luôn tung sức để đeo bám theo.  Mọi nỗ lực để tách tốp của các tay đua tấn công đều không thể nào thành công khi tốp đông tung sức ra kéo tốp để bắt lại, từ đó đã tạo được tốc độ lên đến hơn 42 km/h. 

Đã có hai tay đua Thái Ngọc Hải (620 Châu Thới-Vĩnh Long) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) thoát được khỏi tốp đông khi đoàn đua đi được hơn 35 km va cùng nhau đi về giải thưởng dọc đường (Sprint) tại địa phận tỉnh Hải Dương. Ở phía sau, tốp đông đã tăng tốc để cố gắng bắt vào hai tay đua đi đầu này để cạnh tranh điểm thưởng. Tay đua Thái Ngọc Hải đã cán điểm Sprint trước tiên để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh, xếp sau là Lâm Gia Hào (Dopagan Đồng Tháp) và Phạm Lê Xuân Lộc.

Hinh 4 d

 Tranh chấp thứ hạng tại Sprint 2.

Hinh 5 d

 Đoàn đua đi qua cầu vượt.

Tại địa phận tỉnh Hưng Yên - điểm tranh chấp Sprint 2 khi đoàn đua đi được 70 km, các cuộc tấn công đã liên tục diễn ra để thoát đi, tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) đã vượt qua được hai tay đua Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) và Nguyễn Hoàng Sang (GSB Đồng Nai) ngay tại Sprint 2 để giành 5 điểm thưởng và 3 giây thưởng. Với 2 giây thưởng khi hạng nhì, tay đua Quàng Văn Cường đã vượt qua Igor Frolov  ở giải áo vàng. 

Hinh 1 d

 Tốp đi đầu đã thoát đi sau khi xuất phát trong đó có tay đua áo vàng Igor Frolov.

Hinh 3 d

 Tốp đông kéo để nhập vào tốp đi đầu.

Cách đích đến 10 km, ê kíp An Giang đã ráp đội hình để làm đầu máy kéo để đưa đoàn đua về đích đến, qua đó đưa các tay đua mạnh về nước rút là Roman Maikin, áo xanh Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) để tranh chấp thứ hạng bằng nước rút. Mọi nỗ lực của tay đua trẻ Phan Hoàng Bảo Tín, Nguyễn Thế Khải (Quân Đội) và Trần Thanh Nhanh (TP.HCM New Group) thoát đi để về đích trước đều đã không thành khi bị ê kíp An Giang kéo bắt lại và đoàn đua đua nhau về đích để tranh chấp thứ hạng bẳng nước rút.

Chiến thuật của ê kíp An Giang đã thành công khi tay đua Roman Maikin đã rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, qua đó giành luôn giải áo vàng. Xếp hạng tiếp theo là Quàng Văn Cường, Erdenebat Bilguunjargai, Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) và Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group).  

Hinh 6 d

 Tay đua ngoại binh Roman Maikin (số 21) rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến.

Hinh 7 d

 Niềm vui chiến thắng sau đích đến của Roman Maikin và Quàng Văn Cường khi giành hai thứ hạng đầu

Với chiến thắng đầy thuyết phục ngay tại đích đến, tay đua Roman Maikin đã mặc áo vàng sau 5 chặng với tổng thời gian 6h 08’56”10, hạng nhì Quàng Văn Cường (hơn 01”16), hạng ba Igor Frolov (hơn 07”92). Xếp hạng tiếp theo là Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp - hơn 8”00), Huỳnh Thanh Tùng (08”64”), Võ Thanh An (620 Châu Thới-Vĩnh Long - 14”27), Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama  hơn - 14”95), Erdenebat Bilguunjargai (hơn 15”27), Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời - hơn 16”03), Konstantin Nekrasop (TP.HCM New Group - hơn 16”17).

Tay đua Roman Maikin cũng vươn lên dẫn đầu giải áo xanh với 35 điểm, xếp tiếp theo là Quàng Văn cường (28 điểm) và Lê Nguyệt Minh (24 điểm). Tay đua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) mặc áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội TP.HCM Vinama vẫn dẫn đầu giải đồng đội sau 18h 27’30”68, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời (hơn 4”81) và hạng ba TP.HCM New Group (hơn 22”60).

Sáng 10/4, đoàn đua thi đấu chặng 6 chạy 25 vòng quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) dài 42,5 km. Chặng đua ngắn và quay vòng nên các đội không có thứ hạng cao sẽ cố gắng tấn công để tách tốp và nhằm tranh các giải thưởng ở hai vòng tính điểm thứ 8 và 16 và thứ hạng chặng. Ê kíp An Giang sẽ cố gắng tung sức ra kéo tốp để bắt lại các tay đua tấn công và làm đầu máy kéo để đưa tốp đông đưa về đích để cạnh tranh nước rút, qua đó sẽ tạo được lợi thế ở hai danh hiệu đang nắm giữ là áo vàng và áo xanh khi đang sở hữu các tay đua rất mạnh về nước rút.

Lộ trình thi đấu:

11/4: Chặng 7: Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa dài 154 km.

12/4: Chặng 8: Thanh Hóa - Nghệ An dài 139 km.

14/4: Chặng 9: Nghệ An - Hà Tĩnh - Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình) dài 207,5 km.

15/4: Chặng 10: Quảng Bình - Quảng Trị - Huế dài 162 km.

16/4: Chặng 11: Vòng đua cầu Phú Xuân - Dã Viên dài 54 km.

17/4:Chặng 12:  Huế - Đà Nẵng dài 113 km.

18/4: Chặng 13: Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 84 km.

19/4: Chặng 14: Vòng đua TP.Tam Kỳ dài 50 km.

21/4: Chặng 15: Quảng Nam - Quảng Ngãi dài 90 km.

22/4: Chặng 16: Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.

23/4: Chặng 17: Quy Nhơn - Tuy Hòa dài 94 km.

24/4: Chặng 18: Tuy Hòa - TP.Nha Trang dài 130 km.

25/4: Chặng 19: Đua Đồng đội tính giờ tại TP.Nha Trang dài 32 km.

27/4: Chặng 20: TP.Nha Trang - TP.Đà Lạt dài 136 km.

28/4: Chặng 21: Vòng đua bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 22: TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc dài 99 km.

30/4: Chặng 23: TP.Bảo Lộc - TP.HCM dài 155 km.

Hải Vân | 14:28 09/04/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục