Asian Youth Games 2: Huy chương cho Việt Nam?

13:00 Thứ sáu 11/01/2013

Trong năm 2013, ngoài các sân chơi quan trọng như Asian Indoor & Martial arts Games và SEA Games 27, thể thao Việt Nam sẽ còn tham dự một sân chơi quan trọng khác dành cho các tuyển thủ trẻ, đó là Asian Youth Games tại Nam Kinh, Trung Quốc. Đây là cuộc thi chuẩn bị cho Olympic Youth Games sẽ diễn ra vào năm 2014 cũng tại đây.

Việt Nam đã tham dự Asian Youth Games lần thứ nhất với 32 VĐV và giành được 2HCB

Theo tin từ Hội đồng Olympic châu Á (OCA), Asian Youth Games 2 năm 2013 có vai trò quan trọng với sự phát triển của thể thao châu lục. Bởi sau khi dự Asian Youth Games 2, các VĐV sẽ có cơ hội tham gia tiếp Olympic Youth Games 2 vào năm 2014. Để đảm bảo điều này, OCA đã cùng với BTC Asian Youth Games (NAYGOC) đưa ra quy định về độ tuổi cho các VĐV tham dự, từ 14 đến 17 tuổi. Với việc tham dự Asian Youth Games, các VĐV châu lục, trong đó có Việt Nam, sẽ có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm thi đấu trước khi đến với sân chơi lớn hơn vào mùa hè năm sau.

Để chuẩn bị cho Asian Youth Games 2, từ ngày 16 đến 18- 1 tới tại Nam Kinh, Trung Quốc sẽ diễn ra phiên họp Hội nghị Trưởng đoàn nhằm thông báo kế hoạch tổ chức...

Trong chương trình thi đấu của Asian Youth Games 2 sẽ có 118 bộ huy chương của 15 môn thi: thể thao dưới nước 34 bộ huy chương (nhảy cầu 4, bơi 30), điền kinh 34, cầu lông 3, bóng rổ (3x3) 2, đấu kiếm 6, bóng đá 1, golf 2, bóng ném 2, judo 6, bóng bầu dục 7 người 2, bắn súng 8, squash 2, bóng bàn 2, quần vợt 3, cử tạ 9. Những dấu mốc quan trọng: thời hạn đăng ký số lượng: ngày 15-1, thời hạn đăng ký thẻ: từ 1-2 đến 30-4, thời hạn đăng ký chính thức, ngày 25-6.

Để chuẩn bị cho Asian Youth Games 2, Nam Kinh đã có một hệ thống cơ sở vật chất tốt, do từng đăng cai đại hội TDTT Trung Quốc vào năm 2005. Trong số 24 địa điểm tổ chức, có 17 địa điểm vừa để thi đấu vừa tập luyện. Nơi duy nhất xây mới là sân bóng bầu dục. Tất cả công tác chuẩn bị, nâng cấp sẽ hoàn thành vào tháng 3 tới. Một điểm rất thuận lợi cho các VĐV là nơi thi đấu chỉ cách làng VĐV, vốn là ký túc xá trường đại học Kỹ thuật Nam Kinh, có 30 phút đi xe.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ cử các VĐV trẻ xuất sắc tham dự Asian Youth Games 2, trước khi đến với Olympic Youth Games 2 vào năm sau. Ở kỳ đại hội lần thứ nhất, tổ chức tại Singapore vào năm 2009, Việt Nam đã góp mặt với 47 thành viên, trong đó có 32 VĐV, tham dự 6/9 môn thi là điền kinh, bóng bàn, bắn súng, bowling, nhảy cầu và bơi lội. Ngay ở lần đầu tham dự, các VĐV trẻ Việt Nam đã gây bất ngờ khi giành được 2HCB và xếp hạng 14 toàn đoàn. Hai HCB thuộc về môn thể thao nữ hoàng với chiến công của Cà Thị Thận nội dung 800 m nữ, thành tích 2:20.43 và Lê Bình Định nội dung 400m rào nữ, thành tích 1:02.79.

Những thành tích đó là cơ sở để thể thao Việt Nam đang đặt nhiều hy vọng vào khả năng tranh chấp huy chương ở kỳ đại hội lần này. Với trình độ ngày càng được gia tăng, thể thao Việt Nam đang tràn trề hy vọng thành công ở hai môn thể thao cơ bản là điền kinh và bơi lội.

Hiện nay, những kình ngư trẻ như Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Kim Tuyến, Trần Duy Khôi... hay VĐV điền kinh xuất sắc như Quách Thị Lan... đều đủ cơ hội lập thành tích ở Nam Kinh trước khi đến với Olympic Youth Games 2, Asian Games 17 vào năm 2014 và trong tương lai không xa là Olympic Rio 2016.

Kim Hoài | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục