5 siêu sao có khả năng tham dự World Cup lần cuối: Gọi tên CR7

08:11 Thứ hai 13/06/2022

TinTheThao.com.vnTuổi tác khiến 5 siêu sao dưới đây khó lòng góp mặt ở World Cup 2026. Do đó, họ quyết tâm bùng nổ tại Qatar cuối năm nay.

 

1. Thomas Muller - Đức

Muller là một trong số các cầu thủ bị đánh giá thấp nhất ở thế hệ của mình. Tuyển thủ quốc gia Đức sở hữu phong cách chơi bóng độc đáo, được mọi người biết đến với biệt danh 'Raumdeuter'.

Muller đóng vai trò quan trọng trên hành trình đội nhà vô địch World Cup 2014. Sau 16 trận đấu tại World Cup, Muller sở hữu 10 bàn thắng và 6 kiến tạo.

5 superstars who could be playing their last FIFA World Cup in Qatar - Bóng Đá

Lão tướng Muller.

Ở tuổi 32, FIFA World Cup 2022 có thể là lần cuối cùng Muller góp mặt. Tiền đạo Bayern Munich khao khát vô địch thế giới sau khi bị loại từ vòng bảng World Cup 2018.

2. Luis Suarez - Uruguay

Tương tự như Muller, Suarez được xem là đàn anh trong màu áo ĐTQG. Tuy nhiên, thời gian đang dần cạn kiệt với chân sút người Uruguay. Sau 13 lần ra sân ở các kỳ World Cup, cựu sao Barcelona sở hữu 7 bàn thắng và 4 kiến tạo.

5 superstars who could be playing their last FIFA World Cup in Qatar - Bóng Đá

Suarez trong màu áo Uruguay. 

Ở tuổi 35, Suarez nhiều khả năng sẽ có lần cuối cùng tham dự World Cup tại Qatar cuối năm nay. Kinh nghiệm trận mạc dày dạn nơi Suarez là điều cần thiết với La Celeste.

3. Luka Modric - Croatia

Modric là nhạc trưởng của Croatia trên hành trình lọt đến trận chung kết World Cup 2018. Màn trình diễn xuất sắc ở CLB lẫn ĐTQG giúp cựu sao Tottenham Hotspur đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2018.

Mùa giải năm nay, lão tướng 36 tuổi tiếp tục đạt phong độ cao. Nền tảng kỹ thuật tốt, óc quan sát nhạy bén giúp Modric được ví von là ông chủ tuyến giữa Real Madrid. Anh góp công không nhỏ vào cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League của Los Blancos.

5 superstars who could be playing their last FIFA World Cup in Qatar - Bóng Đá

Modric chói sáng cùng Real Madrid. 

Modric kết hợp cùng Casemiro, Toni Kroos tạo thành bộ ba tiền vệ trung tâm trứ danh của Real Madrid. Trong màu áo ĐTQG Croatia, World Cup 2022 có thể là lần cuối cùng CĐV nhìn thấy Modric sải bước ở đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

4. Robert Lewandowski - Ba Lan

Lewandowski sở hữu khả năng săn bàn khủng khiếp. Điều đó được minh chứng rõ nét trong màu áo Bayern Munich. Tuy nhiên câu chuyện ở ĐTQG Ba Lan cho chúng ta cái nhìn hoàn toàn khác.

5 superstars who could be playing their last FIFA World Cup in Qatar - Bóng Đá

Lewandowski là niềm hy vọng lớn nhất của Ba Lan.

Ngôi sao 33 tuổi không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào tại FIFA World Cup 2018. Một màn trình diễn đáng thất vọng. Lewandowski chắc chắn muốn chứng tỏ nhiều hơn thế ở kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh cuối năm nay.

5. Cristiano Ronaldo - Bồ Đào Nha

Tuổi tác cao khiến Ronaldo mất dần tốc độ đáng sợ. Tuy nhiên, CR7 vẫn là hung thần với nhiều hệ thống phòng ngự đối phương.

5 superstars who could be playing their last FIFA World Cup in Qatar - Bóng Đá

CR7 mang theo nhiều kỳ vọng của Selecao châu Âu. 

Trong màu áo ĐTQG, Ronaldo sở hữu 117 bàn sau 189 trận đấu. Anh đang khao khát vô địch World Cup cùng đội tuyển quê hương.

Anh Nguyễn - Theo saigonthethao.vn | 07:41 13/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục