Tòa án trọng tài thể thao muốn giảm án cho Suarez

18:12 Thứ năm 24/07/2014

Theo nguồn tin từ Tòa án trọng tài thể thao (viết tắt là CAS), Suarez có thể được giảm án sau vụ cắn Chiellini tại World Cup 2014.

Như đã biết, ở trận đấu giữa Uruguay và Italia trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2014, Suarez đã có hành động không đẹp khi cắn vào vai trung vệ Chiellini. Với hành vi trên, anh bị FIFA (LĐBĐ thế giới) phạt treo giò 9 trận ở cấp độ ĐTQG, đồng thời không được phép tham gia vào những hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 4 tháng. Không những vậy, cựu tiền đạo Ajax còn phải nộp phạt 110.000 USD.

Trước phán quyết này của FIFA, Suarez và cả LĐBĐ Uruguay đã làm đơn kháng cáo, tuy nhiên không có kết quả. Chưa thôi hy vọng, tiền đạo 27 tuổi tiếp tục đâm đơn lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Ban đầu, Suarez muốn được tạm thời đình chỉ lệnh cấm trên để có thể dự vòng knock-out World Cup cùng ĐT Uruguay nhưng bị bác bỏ. Bây giờ, khi đã chuyển đến khoác áo Barca, tia hi vọng vừa lóe lên với cầu thủ lắm tài nhiều tật này.

Suarez có thể không phải ngồi chơi 4 tháng

Theo một nguồn tin mới nhất từ CAS, Suarez vẫn sẽ chấp hành đủ án phạt ở cấp độ ĐTQG dù vậy anh có thể không phải rời xa các hoạt động bóng đá 4 tháng, tức là được giảm án. Điều này cho phép Suarez bắt đầu mùa giải La Liga 2014/15 cùng các đồng đội mới ở Barca đúng thời hạn, thay vì ngồi chơi xơi nước tới tận tháng Mười. Trước đó, một ủy viên của CAS đã đồng ý với Barca, rằng án phạt của FIFA dành cho Suarez là quá nặng tay.

Suarez đã chính thức trở thành người của Barca vào ngày 11/7 với phí chuyển nhượng 75 triệu bảng. Tuy nhiên với án phạt từ FIFA, anh không được phép tập luyện cùng các đồng đội mới. Trước đó, về vụ cắn Chiellini, bản thân tiền đạo này cũng đã thẳng thắn nhận lỗi. Với Barca, bỏ ra cả “núi tiền” để chiêu mộ Suarez, chắc chắn họ không muốn anh làm khán giả trong một nửa chặng đường của giai đoạn lượt đi.

Hà Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục