Giải nữ quốc gia Việt Nam 2015 tăng tiền thưởng gần gấp đôi

13:07 Thứ năm 29/01/2015

Sáng 29.1, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2015, đồng thời công bố nhà tài trợ chính của giải.

Công ty Thái Sơn Bắc (trái) cùng với VFF đã ký kết hợp tác tài trợ cho Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Việt Nam thêm thời hạn 3 năm - Ảnh: Minh Tú

Trước mùa giải 2015 diễn ra, đại diện Công ty TNHH thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc cùng với VFF đã ký kết hợp tác tài trợ cho Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Việt Nam thêm thời hạn 3 năm (2015-2017).

Mặc dù số kinh phí không được tiết lộ nhưng giải thưởng năm nay đã có sự thay đổi khá lớn. Đội vô địch sẽ nhận được cúp, HCV, bảng danh vị và giải thưởng 300 triệu đồng (năm ngoái là 200 triệu đồng), tương tự á quân sẽ nhận được HCB, và 200 triệu đồng. Đội đứng thứ 3 sẽ nhận được HCĐ, bảng danh vị và 150 triệu đồng.

Các giải thưởng và danh hiệu khác cũng được tăng lên gấp đôi. Cụ thể, đội đoạt giải phong cách sẽ nhận được bảng danh vị và giải thưởng 20 triệu đồng; cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, Vua phá lưới của giải, tổ trọng tài xuất sắc nhất sẽ nhận được cùng giải thưởng 10 triệu đồng.

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2015 với sự tham dự của 7 đội bóng gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, TP.HCM, Thái Nguyên và tân binh Tao Đàn. Sự góp mặt của tân binh Tao Đàn với dàn cầu thủ trẻ đầy khát vọng của bóng đá nữ TP.HCM hứa hẹn sẽ giúp cho cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên hấp dẫn hơn.

Theo điều lệ của giải, 7 đội tham dự sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về tập trung tại 2 địa điểm đăng cai để tính điểm, xếp hạng. Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 5-26.3 tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM); lượt về diễn ra từ ngày 21.6 - 12.7 tại sân vận động Hà Nam (TP.Phủ Lý - Hà Nam).

Bảo Nghi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục