Hạ kock-out Trung Quốc, Nhật Bản vô địch giải bóng chuyền các CLB châu Á

22:37 Chủ nhật 11/09/2016

TinTheThao.com.vnĐại diện của Nhật Bản, CLB NEC Red Rockets thắng thuyết phục CLB Ba'yi Shenzhen của Trung Quốc để trở thành tân vương giải bóng chuyền các CLB nữ Vô địch châu Á 2016.

Japan-Nec-Red-Rockets1

 CLB NEC của Nhật Bản xuất sắc giành chức vô địch. Ảnh: Internet.

Giải bóng chuyền các CLB nữ Vô địch châu Á là sân chơi diễn ra mỗi năm một lần kể từ năm 1999 đến nay. Trước đó Hisamitsu Springs là CLB duy nhất của Nhật Bản vô địch giải này vào các năm 2002 và 2014.

Đại diện của Nhật Bản năm nay là NEC Red Rockets, CLB quy tụ nhiều gương mặt từng khoác áo ĐTQG nước này như Oumi Akari, Kana Ono, Sarina Koga hay Haruo Shimamura,... Lực lượng cực đồng đều, NEC hoàn tất các trận đấu bảng với thành tích toàn thắng và đánh bại Bangkok Glass của Thái Lan với tỷ số 3-2 ở bán kết.

Đối diện với một đội bóng có chiều cao lý tưởng từ Trung Quốc là Ba'yi Shenzhen, song các cô gái Nhật Bản dễ dàng giành chiến thắng trong hai set đầu với tỷ số 25-23, 25-19. 

Khó khăn chỉ thật sự đến đầu ván ba khi NEC bị dẫn sâu đến 8-1. Tuy nhiên càng chơi càng hay, sự xuất sắc ở hàng công lẫn hàng thủ đã giúp NEC ngược dòng thắng 25-21, ấn định chiến thắng 3-0.

Sarina Koga, tay đập năm nay mới 20 tuổi được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải", NEC còn có hai giải cá nhân khác là "Phụ công xuất sắc" thuộc về Kana Ono và "Đối chuyền xuất sắc nhất" thuộc về Mizuki Yanagita.

Đại diện của Việt Nam là CLB Thông Tin Lienvietpostbank đứng thứ 6 chung cuộc ở giải này.

Thứ tự chung cuộc

1. Nhật Bản

2. Trung Quốc

3. Thái Lan

4, Kazakhstan

5. Iran

6. Việt Nam

7. Philippines

8. Đài Loan

9. Triều Tiên

10. Indonesia

11. Hồng Kông

12. Malaysia

Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục