Bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi á quân tại VTV Cup

08:18 Thứ hai 12/08/2019

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không thể bảo vệ thành công chức vô địch sau khi để thua đội bóng NEC (Nhật Bản) trong trận chung kết diễn ra vào tối 10/8 tại Quảng Nam.

Sau chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc trước CHDCND Triều Tiên tại bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận tranh chức vô địch gặp NEC (Nhật Bản). Việc thiếu vắng tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy do chấn thương và thể lực chưa kịp hồi phục khiến tuyển Việt Nam được dự báo có trận đấu khó khăn.

Tuy nhiên, bất ngờ diễn ra ngay trong set đầu khi các tay đập Việt Nam nhập cuộc ấn tượng. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Bùi Thị Ngà và các đồng đội liên tục ghi điểm, tạo ra khoảng cách an toàn.

bc

 NEC giành chức vô địch VTV Cup 2019. Ảnh: NEC.

Đội bóng đến từ Nhật Bản bắt đầu nóng máy từ nửa cuối hiệp đấu và gỡ hòa ở điểm số thứ 21. Tuy nhiên, với sự tập trung cao độ, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính 29-27.

Dù vậy, set thắng mở màn không thể giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chạm tay vào chức vô địch. Đội bóng NEC (Nhật Bản) đã trở lại với đúng phong độ ở các set sau đó.

Lối chơi tốc độ, biến hóa và phòng thủ hàng sau ấn tượng giúp NEC chiếm thế chủ động trên sân. Phía bên kia lưới, tuyển Việt Nam dần thể hiện sự lúng túng. Các mũi công như Aratani Shiari, Mizuki Yanagita hay đội trưởng Yamauchi liên tục có những pha ghi điểm để giúp đội bóng thắng 3 set còn lại với các tỷ số 25-17, 25-17 và 25-16.

Chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1 giúp NEC (Nhật Bản) trở thành tân vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành ngôi á quân, trong khi CHDCND Triều Tiên xếp hạng 3.

Ở hạng mục giải thưởng cá nhân, Bùi Thị Ngà nhận danh hiệu phụ công xuất sắc và Đặng Thị Kim Thanh nhận giải đối chuyền xuất sắc. Danh hiệu vận động viên toàn diện thuộc về Yanagita Mizuki của NEC (Nhật Bản).

Nguồn: Zing.vn
Tiến Đạt | 05:57 11/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục