Bóng chuyền nữ Việt Nam đạt hạng Tư giải châu Á AVC Cup 2022

17:23 Thứ hai 29/08/2022

Thi đấu nỗ lực nhưng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan ở trận tranh HC Đồng. Dù vậy, việc góp mặt ở bán kết AVC Cup 2022 là thành tích ngoài mong đợi của Thanh Thúy và các đồng đội.

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) ĐT Thái Lan đang đứng trên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tới 70 bậc (14 so với 84). Thực tế đội bóng xứ Chùa vàng vẫn không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm trở lại đây.

Không hẹn mà gặp, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan chạm trán nhau ở trận tranh hạng Ba Cúp bóng chuyền châu Á - AVC Cup 2022. 

BCN-01

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có giải đấu thành công ngoài mong đợi.

Các cô gái Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng Thái Lan cũng nhanh chóng thể hiện đẳng cấp nhỉnh hơn và buộc các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rơi vào thế bám đuổi trước khi kết thúc set đầu tiên với điểm số 25-19.

Bước sang set 2, dù bị đối thủ liên tục dẫn trước, song Thanh Thúy và các đồng đội kiên trì bám đuổi, cân bằng rồi vượt lên dẫn 14-13, khoảng cách ngày càng được gia tăng lên 19-16 khiến ban huấn luyện ĐT Thái Lan phải xin hội ý.

Đáng tiếc là ở thời điểm quan trọng, dù dẫn trước 22-20, ĐT Việt Nam lại không giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Tình huống phát bóng ra ngoài sân, lỗi bắt bước một và cú đập bóng ở hàng sau của Thanh Thúy không qua lưới khiến đội bóng áo đỏ để Thái Lan vượt lên giành chiến thắng 26-24.

Lối chơi tấn công chớp nhoáng của Thái Lan giúp họ nhanh chóng tạo ra khoảng cách điểm với ĐT Việt Nam, 5-1 ở set 3. Những cú đập uy lực gần cột của chủ công Chatchu-on Moksri tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho các cô gái áo đỏ.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa Lâm Oanh vào, lập tức ĐT Việt Nam lên một mạch 4 điểm để bám sát đối thủ 14-15. Dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng Thanh Thúy, Bích Thủy, Kiều Trinh và các đồng đội vẫn chịu thất bại 18-25. 

Thua chung cuộc 0-3 (19-25, 24-26, 18-25), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hụt tấm HCĐ lịch sử ở Cúp bóng chuyền nữ châu Á - AVC Cup 2022. Dù vậy, việc tái lập chiến tích vào bán kết sau 10 năm cũng là thành quả ngoài mong đợi mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dành tặng người hâm mộ bóng chuyền nước nhà.

Nguồn: VietNamNet
Thiên Bình - Vietnamnet.vn | 16:43 29/08/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục