Vẻ đẹp dàn hoa khôi của bóng chuyền Hà Lan

18:29 Thứ ba 12/05/2020

Đội bóng chuyền Hà Lan sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng, cùng vẻ đẹp rạng ngời với nước da trắng và gương mặt khả ái.

Bong-Chuyen-Ha-Lan-01

Britt Bongaerts là một trong những gương mặt nổi bật của tuyển bóng chuyền nữ Hà Lan. Cô thi đấu ở vị trí chuyền hai và được ra sân thường xuyên tại Nation League 2019. Cô gái 24 tuổi sở hữu chiều cao 1,85 m cùng gương mặt thanh tú.

Bong-Chuyen-Ha-Lan-02

Bongaerts đang đầu quân cho đội Schwerin (Đức). Cô sở hữu những đường chuyền biến hóa, cùng khả năng quan sát tốt, giúp đồng đội có những pha tấn công thuận lợi. Cô nhận được nhiều kỳ vọng có thể kế thừa đàn chị Laura Dijkema.

Bong-Chuyen-Ha-Lan-03

Eline Timmerman là một trong những gương mặt trẻ nhất của tuyển bóng chuyền nữ Hà Lan. Cô gái sinh năm 1998, nhưng sở hữu chiều cao 1,92 m và thi đấu ở vị trí phụ công. Timmerman đã có 12 lần được ra sân thi đấu và thể hiện khá tròn vai tại Nation League 2019.

Bong-Chuyen-Ha-Lan-04

Cô từng thi đấu nổi bật khi ghi 11 điểm trong trận đối đầu Hàn Quốc vào tháng 5/2019. Với chiều cao ấn tượng, Timmerman có lợi thế trong tấn công và chắn bóng. Kinh nghiệm vẫn là điều mà cô gái trẻ này cần học hỏi và tích lũy.

Bong-Chuyen-Ha-Lan-05

Hester Jasper, sinh năm 2001, là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình và chơi ở vị trí chủ công. Cô sở hữu đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng mái tóc vàng quyến rũ. Hester chưa có nhiều cơ hội thử sức ở đấu trường quốc tế khi mới có 9 lần được ra sân.

Bong-Chuyen-Ha-Lan-06

Juliet Lohuis, 23 tuổi, đang dần khẳng định được vị trí trong đội hình tuyển quốc gia. Cô cao 1,9 m và thi đấu ở vị trí phụ công, nổi bật với khả năng chắn bóng và phát bóng. Tuy nhiên, việc di chuyển chưa nhanh nhạy là điểm yếu mà Lohuis cần cải thiện.

Bong-Chuyen-Ha-Lan-07

Laura Dijkema được mệnh danh là bóng hồng của tuyển nữ Hà Lan. Cây chuyền hai kỳ cựu từng góp công giúp đội bóng giành quyền tham dự Olympic Rio 2016 và kết thúc ở vị trí thứ 4. Cô gái sinh năm 1990 nổi bật với mái tóc vàng cùng nụ cười tươi. Laura luôn thể hiện sự năng động trên sân và là thủ lĩnh tinh thần của đội.

Bong-Chuyen-Ha-Lan-08

Nation League 2019 là giải đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Lan sử dụng đội hình trẻ để tham dự, học hỏi và cọ xát. Đội bóng xứ sở hoa tulip đang hướng tới đào tạo lớp kế cận để giữ vững vị thế trong top 10 thế giới, cũng như giành thành tích cao ở các giải quốc tế trong những năm tới.

Những pha đập lách chắn của nữ thần bóng chuyền Saori Kimura Chủ công xuất sắc một thời của bóng chuyền nữ Nhật Bản từng khuynh đảo mọi hàng chắn đối phương khi thể hiện các pha đập bóng kỹ thuật với cổ tay dẻo.

Tiến Đạt - Zing.vn | 17:34 12/05/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục