Chặng 11 giải xe đạp cúp truyền hình TP.HCM lần 29: Nỗ lực thay đổi áo vàng không thành

15:14 Thứ năm 20/04/2017

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 20/4, các tay đua thi đấu chặng đua dài 180 km từ TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn với nỗ lực thoát đi của tốp đi đầu khi đoàn đua đi được gần 50 km và đã về đích đến thành công, tuyển thủ Nguyễn Trường Tài (VUS-TP.HCM) đã rút thắng trước tốp đi đầu, về nhất với thành tích 4h 16’31” – tốc độ trung bình 42, 103 km/h.

Đây là chặng đua dài có nhiều gió và dốc, các đội mạnh TP.HCM, An Giang, Bình Dương quyết tâm thu ngắn cách biệt ở giải áo vàng nên đã tổ chức các cuộc tấn công để tách tốp. Sau khi đi được gấn 40 km, tay đua Đỗ Tuấn Anh (Calytos Đồng Tháp) rút thắng trước áo xanh Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM) tại giải thưởng dọc đường (Sprint 1) để giành 5 điểm thưởng.

Đoàn đua đi được thêm 10 km nữa thì đã có 20 tay đua tách được tốp đông để ra đi, trong đó 3 đội BTV Đại Nam-Bình Dương, Bảo vệ thực vật An Giang và Bike Life Đồng Nai đều có đủ 3 tay đua. Tốp đi đầu này có tay đua Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam-Bình Dương) đang xếp hạng nhì trong bảng tổng sắp và đang có cách biệt 1’30” so với áo vàng Nguyễn Văn Dương (Bike Life ĐN), còn tay đua Nguyễn Trường Tài cũng muốn thu ngắn cách biệt hơn 6’ so với áo vàng nên các tay đua này thay phiên nhau kéo và tạo được cách biệt hơn 4’ so với tốp đông phía sau.

1

Nỗ lực thi đấu để nhằm giành áo vàng của tay đua áo trắng Nguyễn Minh Việt (số 125) đã không thành. Ảnh: Ton DA.

Do không muốn mất áo vàng nên đội Bike Life ĐN đã đưa hai tay đua đang đi trong tốp đầu là Quách Tịnh Toàn và Nguyễn Hữu Đức lùi lại trong tốp đông để cả đội cùng với ê kíp Hà Nội và Đồng Tháp (do không muốn đội Quân Khu 7 bỏ cách xa trong bảng tổng sắp) thay phiên nhau kéo tốp và thu ngắn được cách biệt còn 52” khi đoàn đua về đích.

2

Pha tung nước rút dũng mãnh của tốp đi đầu để giành thứ hạng chặng. Ảnh: Ton DA.

Tay đua Huỳnh Thanh Tùng đã giành thêm được 10 điểm khi rút thắng trước tay đua Hà Thanh Tâm (BVTV An Giang) ở Sprint 2 tại Thị trấn Bồng Sơn và Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) ở Spprint 3 tại Thị trấn Ngô Mây. Tốp đi đầu đã đưa nhau về đích đến thành công và tay đua Nguyễn Trường Tài đã rút thắng trước Huỳnh Thanh Tùng để giành chiến thắng, xếp hạng ba Nguyễn Anh Khoa (BTV Đại Nam-BD), hạng 4 Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), và hạng 5 Nguyễn Minh Luận.

3

Tuyển thủ Nguyễn Trường Tài (số 1) đã giành chiến thắng khi vượt qua Huỳnh Thanh Tùng (số 92) tại đích đến. Ảnh: Ton DA.

Giành thêm 20 điểm thưởng, tay đua Huỳnh Thanh Tùng đã giành lại áo xanh với 69 điểm, xếp sau Lê Nguyệt Minh (63 điểm) và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco ĐT – 52 điểm). Đồng đội sau 11 chặng: Quân Khu 7 (tổng thời gian 78h 58’24”) – Dược Domesco ĐT (hơn 2’38”) – Gạo Hạt Ngọc Trời-AG (hơn 4’54”).

4

Áo vàng Nguyễn Văn Dương về đích đến sau 52'' nên bảo vệ được danh hiệu này sau 11 chặng. Ảnh: Ton DA.

Được sự hỗ trợ của đồng đội khi kéo tốp đông về đích thành công, tay đua Nguyễn Văn Dương tiếp tục bảo vệ được áo vàng sau 26h 38”00”, hạng nhì Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam-BD – hơn 38”), hạng ba Trần Lê Minh Tuấn (Quân Khu 7 – hơn 1’55”) và hạng 4 Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco ĐT – hơn 1’57”).

Sáng 21/4, các tay đua thi đấu chặng 12 chạy vòng quanh TP.Quy Nhơn dài 45 km. Đây là chặng đua ngắn và các tay đua sẽ nỗ lực tấn công để tách tốp nhằm tranh chấp thứ hạng chặng. Sau các chặng trước thi đấu không thành công, ê kíp An Giang sẽ kéo tốp đông về đích để đưa tay đua Nguyễn Thành Tâm về đích để tung nước rút và giành chiến thắng chặng. Cuộc chiến tranh chấp điểm áo xanh giữa 3 tay đua Huỳnh Thanh Tùng, Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Tấn Hoài sẽ tiếp tục so kè nhau bằng nước rút tại hai vòng đua tính điểm và tại đích đến.

Lộ trình thi đấu chính thức:

21/4: Chặng 12: Chạy vòng quanh TP.Quy Nhơn dài 45 km.

22/4: Chặng 13: TP.Quy Nhơn đi TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dài 116 km.

23/4: Chặng 14: TP.Tuy Hòa đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) dài 120 km.

24/4: Chặng 15: Đua nội dung Đồng đội tính giờ trên đường biển Trần Phú (TP.Nha Trang) dài 48 km.

26/4: Chặng 16: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 97 km.

27/4: Chặng 17: TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 127 km.

28/4: Chặng 18: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 19: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110 km.

30/4: Chặng 20: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 168 km. 

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 15:00 20/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục